Ứng cứu 9 ngư dân trôi dạt trên biển

24/09/2011 09:35 GMT+7

(TNO) Sáng nay 24.9, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết đã đưa một tàu cá bị nạn trên biển cùng 9 ngư dân về đất liền an toàn.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng 23.9, tàu cá ĐNa - 66456 của ông Nguyễn Duy Phương (trú P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đang hành nghề ở vùng biển 160,19 độ vĩ Bắc, 108,04 độ kinh Đông thì bị hỏng máy trôi dạt.

Lúc này, trên tàu cá có 9 lao động và cách TP Đà Nẵng khoảng 30 hải lý về hướng Đông.

Bộ độ Biên phòng TP Đà Nẵng đã tìm cách liên lạc với những tàu cá đang hoạt động ở vùng biển trên để hỗ trợ tàu bị nạn nhưng bất thành.

15 giờ cùng ngày, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng điều động tàu BP 08112 do đồng chí Nguyễn Đức Tương làm thuyền trưởng lên đường ứng cứu và tiếp cận tàu bị nạn lúc 19 giờ 30 phút ngày 23.9.

Tuy nhiên, do sóng to gió lớn, tàu BP 08112 không thể cập mạn tàu cá ĐNa - 66456 nên đã buộc dây lai dắt.

Đến sáng sớm 24.9, tàu BP 08112 đã lai dắt tàu cá ĐNa - 66456 cập cảng Hải đội 2 an toàn.

Hiện Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng thường xuyên thông báo tình hình thời tiết diễn biến xấu đến 128 tàu cùng 936 lao động của TP Đà Nẵng đang hoạt động trên biển.

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.