Va quẹt xe, đâm chết 2 người: Đã bắt được nghi phạm

21/01/2015 11:20 GMT+7

(TNO) Sáng ngày 21.1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này đã bắt được Đỗ Đắc Anh (không phải Đỗ Đức Anh như thông tin ban đầu) khi nghi phạm này đang lẩn trốn ở quận Bình Tân, TP.HCM.

(TNO) Sáng ngày 21.1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này đã bắt được Đỗ Đắc Anh (không phải Đỗ Đức Anh như thông tin ban đầu) khi nghi phạm này đang lẩn trốn ở quận Bình Tân, TP.HCM.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 19.1, sau cuộc nhậu tại nhà anh Nguyễn Văn Mến ở khóm 3 (phường Tân Xuyên) thì hai anh Hồ Chí Cường (27 tuổi, ngụ khóm 3, phường 4, TP.Cà Mau) và Ngô Hoàng Dương (23 tuổi, ngụ ấp Tân Lập, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển) ra về, đến đoạn khóm 6 (phường 9, TP.Cà Mau) thì xảy ra va quẹt xe với Đỗ Đắc Anh dẫn đến gây gổ.
Sau đó, Đắc Anh rút dao đâm Cường 4 nhát, đâm Dương 6 nhát, khiến cả Cường và Dương tử vong ngay sau đó.
Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi che giấu, giúp sức nghi can lẩn trốn của những người liên quan để xử lý theo pháp luật.
* Cũng trong ngày 21.1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này đã tạm giữ hình sự Trần Hoàng Vững (28 tuổi), ngụ xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người.
Thông tin ban đầu, chiều ngày 20.1, Vững đi ăn đám giỗ nhà người quen. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Vững lên hát góp vui. Cho rằng Lê Minh Thạch (22 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, Cà Mau) đàn không đúng nhịp nên Vững gây sự với Thạch. Sau đó, bất ngờ Vững chạy ra sau nhà lấy dao đâm Thạch tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.