Vận chuyển 12.500 bao thuốc ngoại không rõ nguồn gốc

17/02/2016 15:51 GMT+7

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt vụ vận chuyển 12.500 bao thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt vụ vận chuyển 12.500 bao thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc. 

Số thuốc lá ngoại bị lực lượng chức năng thu giữ - Ảnh: Ngọc MinhSố thuốc lá ngoại bị lực lượng chức năng thu giữ - Ảnh: Ngọc Minh

Theo đó, chiều 16.2, tại km 523 trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá), tổ công tác của Đội CSGT đường Hồ Chí Minh thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện ô tô tải mang biển kiểm soát 30N-8221 có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông.

Tiến hành kiểm tra hành chính phương tiện, lực lượng CSGT đã phát hiện chiếc xe này đang vận chuyển 1.250 cây thuốc lá ngoại (12.500 bao) nhưng tài xế Lê Trung Thành (50 tuổi, ngụ tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản tạm giữ tài xế Thành cùng phương tiện và tang vật liên quan, đồng thời bàn giao cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Đây được xác định là vụ vận chuyển thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc với số lượng lớn nhất từ trước tới nay bị Công an Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.