Vận chuyển tiền, hàng hóa trái phép qua biên giới

20/09/2012 20:35 GMT+7

(TNO) Chiều 20.9, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt hai bị cáo cùng quốc tịch Campuchia là Ly Sivatha 2 năm 6 tháng tù (hưởng án treo) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và Long Sokha 15 triệu đồng về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

(TNO) Chiều 20.9, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 2 bị cáo cùng quốc tịch Campuchia là Ly Sivatha 2 năm 6 tháng tù (hưởng án treo) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và Long Sokha 15 triệu đồng về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Ngày 7.8.2012, tại cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Ly Sivatha (còn gọi là Pơ rốc, 24 tuổi, ngụ tỉnh Kampong Cham, Campuchia) bị bắt quả tang khi đang điều khiển ô tô biển số Campuchia 2Q-1346 vận chuyển 48.000 USD trái phép qua biên giới mà không làm thủ tục khai báo hải quan.

TAND đã tuyên án tịch thu số tiền mà Ly Sivatha vận chuyển trái phép vào Việt Nam.

Ngày 23.7.2012, tại xã An Thạnh, H.Bến Cầu (Tây Ninh) Long Sokha (59 tuổi, ngụ tỉnh Takeo, Campuchia) vận chuyển trái phép 25,8 kg trầm hương vào Việt Nam 

Long Sokha nhập cảnh bằng passport qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, còn trầm hương được bà này thuê xe ôm vận chuyển vào Việt Nam mà không khai báo hải quan.

Khi Long Sokha thuê ô tô chở trầm hương về TP.HCM, đến xã An Thạnh thì bị công an H.Bến Cầu kiểm tra bắt giữ.

TAND cũng tuyên án tịch thu số trầm hương này.

Giang Phương

>> Tạm giữ hơn 114.000 USD vận chuyển trái phép
>> Vận chuyển trái phép 25,8 kg trầm hương
>> Khởi tố nghi phạm vận chuyển trái phép vũ khí, quân dụng
>> Bắt vụ vận chuyển trái phép gần 3 tấn rắn
>> Bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 349 con rùa núi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.