Vay 10 triệu, trả lãi đến 9 triệu vẫn ăn tát vì xin khất nợ 2 ngày

14/09/2018 20:07 GMT+7

Mượn 10 triệu, đã trả lãi được 9 triệu đồng, Dũng điện thoại xin khất nợ thì chủ nợ hẹn gặp và... tát.

Chiều 14.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Ngô Dũng (36 tuổi, ngụ tổ 5 P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê) về tội giết người.
Trước đó, lúc 16 giờ 30 ngày 7.9, Dũng điều khiển xe máy BS 43D1 - 266.30 đến quán nhậu Hai Trí (702 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê). Vừa dừng xe trước quán, Nguyễn Tấn Nhựt (30 tuổi, ngụ tổ 37, P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê) xông đến tát 2 cái vào mặt Dũng.
Dũng lấy dao trong túi quần đâm 1 nhát trúng ngực phía Nhựt rồi bỏ lại xe máy và chạy bộ. 4 đàn em của Nhựt nhặt gạch đá ném không trúng, liền đuổi theo bắt kịp, Dũng bị ngã nhưng vùng chạy thoát.
Nhựt được đưa đi cấp cứu với vết thương rộng khoảng 3cm gây rách thùy trên giữa phổi phải, gây tràn khí, tràn máu liên tục, được phẫu thuật khâu phổi cầm máu và dẫn lưu màng phổi, giữ được tính mạng.
Theo điều tra, Nhựt là đối tượng cho vay nặng lãi, Dũng nợ 10 triệu đồng, trả lãi cứ 10 ngày là 1,5 triệu đồng, Dũng đã đóng tiền lãi được 2 tháng với 9 triệu đồng.
Ngày 7.9 là ngày trả lãi, Dũng gọi điện xin Nhựt cho nợ 2 ngày vì kẹt tiền nhưng Nhựt chửi Dũng và nói Dũng phải đến quán nhậu Hai Trí để nói chuyện. Lúc này, Dũng đang ở cảng cá Thọ Quang nên điều khiển xe máy BS 43D1 - 266.30 về nhà lấy dao phòng thân rồi đến điểm hẹn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.