Vì chuyện 'ăn đám cưới không bỏ phong bì", hai bố con giết người

06/01/2015 19:05 GMT+7

(TNO) Ngày 6.1, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mã ( tên gọi khác: Mã hai vợ, 50 tuổi; trú huyện Xuyên Mộc) 6 năm tù, Nguyễn Văn Anh ( 24 tuổi, con trai của Mã) 5 năm tù về tội giết người.

(TNO) Ngày 6.1, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mã ( tên gọi khác: Mã hai vợ, 50 tuổi; trú huyện Xuyên Mộc) 6 năm tù, Nguyễn Văn Anh ( 24 tuổi, con trai của Mã) 5 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 8.12.2013, bà Lê Thị Phúc (49 tuổi) đang ngồi chơi cùng chị Đỗ Hoàn (24 tuổi) trước cửa nhà thì thấy Mã chạy xe máy ngang qua. Bà Phúc giơ tay chào Mã. Mã thấy chị Hoàn nên quay xe lại dùng lời lẽ thô tục chửi chị Hoàn vì Mã cho rằng chị Hoàn đi ăn đám cưới con gái mình không bỏ tiền trong phong bì.
Chị Hoàn tức giận ném ca nước vào mặt Mã, Mã xuống xe nhặt nửa cục gạch ống chạy đến túm tóc chị Hoàn và dùng gạch đập vào đầu chị. Một số người dân đi ngang qua đã vào can ngăn nhưng Mã không chịu đi mà tiếp tục đứng chửi.
Chị Hoàn nói với con gái chạy về nhà gọi chị gái của chồng là chị Lê Thị Hoa ra. Chị Hoa và chồng là anh Nguyễn Công Danh buông bát cơm đang ăn dở chạy ra can ngăn. Chị Hoa nói sao Mã lại đánh đàn bà con gái, Mã chửi thề và dùng tay đánh chị Hoa. Thấy vợ bị đánh, anh Danh chạy lại đấm hai phát vào mặt Mã.
Ngay tức khắc, Mã rút con dao dài 20 cm từ trong người ra. Thấy vậy, mọi người rút vào trong nhà vì hoảng sợ.
Nhận được tin báo bố mình đang đánh chửi nhau, Nguyễn Văn Anh cầm tuýp sắt và dao chặt củi chạy bộ đến chỗ của bố. Mã bảo con đưa dao về nhà cất giấu. Anh đưa xe máy cùng dao và túy sắt về nhà rồi lại lấy một con dao khác dài khoảng 30 cm cho vào túi rồi chạy ra nơi bố đang đánh chửi nhau.
Chị Hoàn gọi điện cho chồng nói bị Mã đánh và nói anh về giải quyết vụ việc, chồng chị Hoàn chạy xe về nhà lao thẳng vào Mã, cả hai cùng ngã. Sau đó hai bố con cùng đuổi đánh chồng chị Hoàn. Lúc này anh Danh ở trong nhà chạy ra can ngăn thì bị Mã dung dao nhọn đâm thẳng vào ngực trái gây gãy xương sườn số 4, xuyên thấu phổi, tràn máu. Anh dùng dao đâm vào ngực phải anh Danh nhưng chỉ gây xước da. Mọi người trong nhà thấy anh Danh bị đánh nên lao ra đánh lại hai bố con côn đồ. Anh Danh được mọi người đưa đi cấp cứu và may mắn thoát chết với thương tích 13%.
Tại phiên tòa hôm nay, Mã và Anh quanh co chối cãi, phủ nhận không đâm anh Danh, phủ nhận vật chứng là hai con dao mà cơ quan công an thu giữ. Tuy nhiên bằng những chứng cứ, lời khai của người bị hại, kết quả giám định con dao thu giữ phù hợp với vết thương gây ra cho anh Danh, Hội đồng xét xử cho rằng có đủ cơ sở để kết tội Mã và Danh đã phạm tội giết người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.