Bảng lương năm 2017 của người lao động tại 5 thành phố trực thuộc trung ương

09/01/2017 14:36 GMT+7

Sau khi Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày 1.1.2017, nhiều độc giả quan tâm đến bảng lương cụ thể.

Thanh Niên đăng tải bảng lương năm 2017 của người lao động tại 5 thành phố trực thuộc trung ương là: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ.
Theo nghi định trên, mức lương tối thiểu được áp dụng đối với: Công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường; Người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề; Công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề; Công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.