Việt Nam có thể thu hơn 51 triệu USD từ giảm phát thải khí nhà kính

19/08/2017 11:42 GMT+7

Theo Thứ trưởng thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn, Việt Nam sẽ thu hơn 51 triệu USD, nếu chương trình giảm phát thải của Việt Nam được các quốc gia thành viên thông qua.

Ngày 18.8, tại TP.Huế (Thừa Thiên - Huế), Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) tổ chức hội nghị triển khai giai đoạn 2 Dự án giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển.
Theo Thứ trưởng thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn, với việc thực hiện thành công dự án, Việt Nam có thể trở thành quốc gia được chi trả kinh phí từ việc giảm phát thải khí nhà kính.
Cụ thể, nếu chương trình giảm phát thải của Việt Nam được các quốc gia thành viên thông qua vào tháng 12.2017, Quỹ carbon do Ngân hàng Thế giới (WB) đại diện ủy thác dự kiến sẽ thu mua của Việt Nam 10,3 triệu tấn carbon (giá dự kiến 5 USD/tấn), Việt Nam sẽ thu hơn 51 triệu USD.
Đây là sáng kiến nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển để giảm phát thải khí nhà kính, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng carbon của rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.