Việt Nam nỗ lực duy trì tự do hàng hải

16/06/2019 06:51 GMT+7

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định Việt Nam nỗ lực duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình...

Nhận lời mời của Tổng thống nước CH Tajikistan Emomali Rahmon, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ năm về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (gọi tắt là CICA) được tổ chức tại thủ đô Dushanbe từ ngày 14 - 15.6.
Hội nghị thu hút sự quan tâm và tham dự của nhiều nhà lãnh đạo như Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani...
Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhận định CICA cần phát huy vai trò là một diễn đàn đối thoại, trao đổi và xây dựng lòng tin ở châu Á, đề cao việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.
Phó chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất quán của VN là coi trọng hòa bình, hợp tác và phát triển, hội nhập quốc tế...; nỗ lực duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế.
Cùng ngày, Phó chủ tịch nước đã hội kiến tổng thống nước chủ nhà tại phủ tổng thống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.