Vĩnh Phúc đồng thuận việc sáp nhập huyện Mê Linh về Hà Nội

23/03/2008 01:00 GMT+7

Ông Trịnh Đình Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong cuộc họp HĐND sáng qua 22.3, 100% đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu đồng thuận với chủ trương sáp nhập H.Mê Linh của tỉnh này về Hà Nội.

Ông Dũng khẳng định, tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền và hướng dẫn người dân ở Mê Linh chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang công nghiệp, dịch vụ và đầu tư cho học tập, đào tạo nhân lực để có thể thích nghi và tiếp tục phát triển kinh tế khi nhập về Hà Nội. H.Mê Linh có số dân khoảng 200.000 người được thành lập năm 1977, năm 1978 đã sáp nhập vào Hà Nội, đến năm 1991 lại tách khỏi Hà Nội trở về tỉnh Vĩnh Phú.

K.T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.