Vụ 14 người Việt chết cháy ở Nga: Hỗ trợ mỗi nạn nhân 2.000 USD

14/09/2012 13:50 GMT+7

(TNO) Trưa nay 14.9, ông Đặng Quang Võ là bố của Đặng Quang Ngọc (ở xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), một trong số 14 công nhân người Việt chết cháy ở Nga - cho biết gia đình vừa nhận được bản fax thông báo của Đại sứ quán VN tại Nga về mức hỗ trợ gia đình các nạn nhân để lo thủ tục hỏa thiêu và đưa tro cốt nạn nhân về nước.

>> Xác định danh tính 14 người Việt chết cháy ở Nga
>> 14 thợ may người Việt chết cháy tại Nga

Cụ thể, ông Võ cho biết, Đại sứ quán VN thông báo sẽ hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân 2.000 USD để hỏa thiêu và đưa tro cốt nạn nhân về VN.

Nếu gia đình nào có nguyện vọng đưa thi thể chưa hỏa thiêu về nước thì chi phí vượt quá con số 2.000 USD sẽ do gia đình tự chịu.

“Nguyện vọng của chúng tôi là muốn được đưa xác cháu (Ngọc - PV) về quê để mai táng, nhưng nếu không hỏa thiêu thì nghe đâu cũng mất 5.000 - 6.000 USD, gia đình không thể gánh nổi. Chúng tôi đang rất mong nhà nước hỗ trợ thêm”, ông Võ nói.

Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.