Vụ 2 nguyên cán bộ Công an TP.Cao Lãnh dùng nhục hình: Lại hoãn do vắng nhân chứng

20/04/2016 15:20 GMT+7

Các luật sư của bị cáo, bị hại đã yêu cầu HĐXX hoãn do vắng các nhân chứng, người có liên quan tới vụ án.

Các luật sư của bị cáo, bị hại đã yêu cầu HĐXX hoãn do vắng các nhân chứng, người có liên quan tới vụ án.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 5.2.2015 - Ảnh: Thanh DũngCác bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 5.2.2015 - Ảnh: Thanh Dũng
Ngày 20.4, TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Huỳnh Ngọc Tòng và Phạm Xuân Bình nguyên là cán bộ Công an TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) bị Viện KSND tối cao truy tố cùng về tội “dùng nhục hình”.
Vụ án được Viện KSND tối cao ủy quyền cho Viện KSND tỉnh Đồng Tháp.
Sau khi khai mạc phiên tòa, các luật sư (LS) của bị cáo, bị hại đã yêu cầu HĐXX hoãn do vắng các nhân chứng, người có liên quan tới vụ án. Yêu cầu này đã được chấp thuận; HĐXX đã công bố quyết định hoãn phiên tòa.
Trước đó, ngày 5.2.2015, TAND tỉnh cũng mở phiên tòa sơ thẩm sau đó tạm hoãn, trả hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao điều tra bổ sung do ở phần thẩm vấn, bị cáo Phạm Xuân Bình, nguyên cán bộ Đội điều tra Công an TP.Cao Lãnh không thừa nhận hành vi dùng nhục hình với bị hại. Bị cáo Huỳnh Ngọc Tòng, nguyên Phó đội trưởng Đội điều tra Công an TP.Cao Lãnh không thừa nhận tham gia đánh, dùng nhục hình với bị hại.


Theo cáo trạng, ngày 16.11.2012, Nguyễn Tuấn Thanh (ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Hòa, Long An), Phạm Quốc Nhựt (ngụ Long An) bị Công an TP.Cao Lãnh bắt đưa về trụ sở điều tra vụ trộm cắp xe gắn máy. Sau đó, ngày 17.11.2012, Thanh được đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp nhưng đã tử vong.
Gia đình Thanh yêu cầu giám định tử thi nhưng kết quả giám nghiệm không xác định được nguyên nhân cái chết của Thanh nên gia đình đã đơn gửi các nơi kêu cứu. Ngày 17.1.2013, Viện KSND tối cao đã quyết định trưng cầu Viện pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng giám định lại, kết luận: Nguyên nhân gây tử vong của Tuấn Thanh là tình trạng suy tuần hoàn cấp không hồi phục; nạn nhân bị chấn thương do tác động của vật tày với lực tác động mạnh ở nhiều vùng cơ thể, trong đó vùng nguy hiểm vùng mũi, thượng vị.
Ngày 21.5.2014, Viện KSND tối cao có công văn đề nghị Viện pháp y Quân đội giải thích rõ ngoài nguyên nhân trên còn nguyên nhân nào khác thì nơi đây trả lời ngoài nguyên nhân trên không xác định được nguyên nhân nào khác gây tử vong cho Thanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.