Vụ “bắt cóc” và đập phá ô tô tại Q.Gò Vấp: Bắt giữ 3 nghi phạm

29/09/2020 18:44 GMT+7

Sau khi thương lượng chuyện nợ nần bất thành, Phong cùng đồng bọn khống chế với ý định "bắt cóc" nạn nhân ép lên xe ô tô nhưng bất thành.

Ngày 29.9, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) bắt 3 nghi phạm liên quan đến vụ việc bắt người trái pháp luật và hủy hoại tài sản xảy ra hôm 23.9 trên địa bàn.
Theo điều tra từ cơ quan chức năng, sáng 23.9, anh Duyên (32 tuổi) ngồi uống cà phê cùng người bạn tên Luân (29 tuổi) tại khu dân cư City Land (P.10, Q.Gò Vấp). Lúc này, một người tự xưng tên Phong đến gọi Luân sang bàn khác để giải quyết chuyện nợ nần. Tại đây hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến ẩu đả. Cùng thời điểm, nhóm người của Phong xuất hiện khống chế Luân kéo ra ô tô 4 chỗ màu trắng đậu trước quán.

Người dân ghi lại cảnh nhóm Phong "Quyền" cưỡng ép anh Luân lên xe ô tô 4 chỗ màu trắng

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thấy vậy, anh Duyên lái xe bán tải lao vào hông ô tô 4 chỗ nhằm giải cứu anh Luân. Nhóm của Phong dùng gạch, ghế gỗ đập vỡ kính ô tô bán tải rồi sau đó lấy xe máy truy đuổi, đập phá. Sự việc xảy ra có nhiều chứng kiến, một số người đã dùng điện thoại ghi lại sự việc.
Sau khi thoát thân, anh Duyên và anh Luân đã đến cơ quan công an trình báo. Nhận được trình báo, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) vào cuộc và bắt giữ Nguyễn Hoài Phong (biệt danh Phong "Quyền", 34 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Trọng Nhân (29 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Nguyễn Văn Hoàng (34 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “hủy hoại tài sản”.
Tại cơ quan công an, nhóm của Phong thừa nhận về những hành vi nói trên, trong đó Phong “Quyền” đóng vai trò chủ mưu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.