Vụ 'Biển số đỏ giả tung hoành': Xử lý, tịch thu xe lậu, xe 'ma'

05/11/2017 07:31 GMT+7

Ông M. khai nhận, mua biển số đỏ, bộ giấy tờ giả ở Đồng Nai 1,5 triệu đồng; sử dụng giấy tờ, gắn biển số đỏ giả để tránh CSGT, kiểm soát quân sự thổi phạt.

Sau khi loạt bài Biển số đỏ giả tung hoành, đăng trên Thanh Niên ngày 15.3, Thanh tra quốc phòng, Bộ Tư lệnh TP.HCM và Công an Q.2 vào cuộc điều tra, mất khá nhiều thời gian xác minh hàng loạt xe quá đát được gắn biển sổ đỏ giả liên quan đến nội dung báo phản ánh. Đến nay, cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục tịch thu nhiều xe “ma”, xe lậu.
Qua xác minh, Thanh tra quốc phòng, xác định biển số đỏ gắn trên xe đầu kéo, rơ moóc; kể cả giấy tờ xe do ông M. (tài xế, ngụ Long An) xuất trình đều giả mạo. Thực tế, xe đầu kéo này là phương tiện dân sự biển số 51C-095…, lúc tham gia giao thông đã quá hạn sử dụng. Ông M. khai nhận, mua biển số đỏ, bộ giấy tờ giả ở Đồng Nai 1,5 triệu đồng; sử dụng giấy tờ, gắn biển số đỏ giả để tránh CSGT, kiểm soát quân sự thổi phạt. Đến nay, Thanh tra quốc phòng xử phạt hành chính ông M. về hành vi mua bán, sử dụng trái phép biển số giả và mua bán, sử dụng giấy tờ giả.
Ngoài ra, Công an Q.2 xử phạt 23 triệu đồng Công ty TNHH TM DV XNK An Hòa (trụ sở ở xã Bình Hưng, H.Bình Chánh; có bãi xe trên đường K1, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2) về hoạt động kinh doanh không đúng địa điểm, trụ sở ghi trong giấy phép; tự ý thay đổi động cơ không đúng thiết kế của nhà sản xuất; tự ý đục số khung, số máy. Hiện Công an Q.2 đang làm thủ tục tịch thu 2 rơ moóc, 1 máy xe đầu kéo. Ngoài ra, Công an Q.2 phát hiện, trong 2 xe đầu kéo của ông V.T.V (40 tuổi, ngụ H.Cần Giờ) gửi tại bãi đậu xe của Công ty An Hòa có một xe không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, được doanh nghiệp tư nhân H.C (trụ sở trên đường Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh) nhập lậu về năm 2002 nhưng doanh nghiệp đã giải thể. Vụ này, Công an Q.2 lập biên bản xử phạt hành chính ông V. 4 triệu đồng và tịch thu xe nhập lậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.