Vụ cháy lớn ở Kon Tum: Thiệt hại 9 tỉ đồng

02/01/2014 16:54 GMT+7

(TNO) Thượng tá Phạm Văn Đoa, Phó phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đến 6 giờ 40 phút sáng 2.1, đơn vị mới nhận được tin báo của người dân. Sau đó 3 phút, 30 lượt xe với 55 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường để dập lửa.

>> Cháy lớn giữa trung tâm thành phố Kon Tum, nhiều người hốt hoảng

Con đường nơi xảy ra hỏa hoạn
Con đường nơi xảy ra hỏa hoạn 

Ngoài ra, Công an tỉnh Kon Tum còn huy động hàng trăm cảnh sát cơ động, đặc nhiệm, cảnh sát giao thông, công an thành phố Kon Tum, công an phường và các đội bảo vệ dân phố tham gia chữa cháy, bảo vệ an toàn tài sản của các nạn nhân được cứu ra từ đám cháy.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 5 giờ sáng 2.1 gây thiệt hại cho 5 gia đình với 6 cửa hàng và nhà cửa, hàng hóa (3 chủ ở đường Hoàng Văn Thụ và 2 chủ ở đường Trần Hưng Đạo).

Theo lời khai ban đầu của các nạn nhân vụ cháy với ngành chức năng thì tổng thiệt hại do hỏa hoạn gây ra là 9 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Kon Tum trong ngày 2.1 đã khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Lực lượng cảnh sát bảo vệ tại hiện trường
Lực lượng cảnh sát tại hiện trường

Nhớp nhúa sau vụ hỏa hoạn
Hiện trường vụ hỏa hoạn

Hàng hóa cái bị cháy thành than, cái nham nhở
Hàng hóa cái bị cháy thành than, cái nham nhở

Phạm Anh - Hoàng Ngọc
(thực hiện)

>> Hỏa hoạn thiêu rụi 1 căn nhà
>> Hỏa hoạn thiêu rụi 1 căn nhà và xưởng sản xuất nệm
>> Hỏa hoạn thiêu rụi hơn 50 ki ốt chợ Ninh Quốc
>> Tìm thấy xác cháu bé 3 tuổi trong vụ hỏa hoạn tại khu đô thị An Hưng
>> Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng gỗ cùng 3 căn nhà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.