Vụ mất trộm súng ở trại giam: Thưởng nóng lực lượng phá án

01/05/2014 01:24 GMT+7

Chiều 30.4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo thông tin về vụ kẻ gian đột nhập vào Trại giam Thanh Phong (thuộc Tổng cục 8, Bộ Công an, trên địa bàn H.Nông Cống, Thanh Hóa) trộm vũ khí quân dụng vào rạng sáng ngày 26.4.

Chiều 30.4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo thông tin về vụ kẻ gian đột nhập vào Trại giam Thanh Phong (thuộc Tổng cục 8, Bộ Công an, trên địa bàn H.Nông Cống, Thanh Hóa) trộm vũ khí quân dụng vào rạng sáng ngày 26.4.

Đến chiều 29.4, Công an Thanh Hóa đã bắt giữ được 3 đối tượng gồm Đỗ Thành Lâm (còn gọi là Lâm saker, 17 tuổi), Lê Văn Long (tức Long Mão, 25 tuổi), đều ngụ tại H.Nông Cống và Cao Hoàng Long (21 tuổi, ngụ tại P.Tân Sơn, TP.Thanh Hóa). Toàn bộ số vũ khí, đạn dược bị mất cắp đã được thu hồi.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ 30 ngày 26.4, Đỗ Thành Lâm mang theo cưa sắt, kìm cộng lực lẻn vào phân trại số 1, Trại giam Thanh Phong phá khóa kho vũ khí của phân trại. Thấy 12 khẩu súng (10 khẩu K54, 2 khẩu K59 và các hộp đạn) để trên bàn, Lâm đã lấy đi 6 khẩu súng ngắn K54 kèm theo 6 hộp tiếp đạn để trong bao súng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau khi trộm số súng trên, Lâm tìm gặp và gửi Long cất giấu. Long mang gửi ở nhà bạn gái là Nguyễn Thị Thanh Lam (xã Vạn Thiện, H.Nông Cống). Còn Lâm mang theo hai khẩu súng K54 kèm 2 hộp tiếp đạn bỏ trốn. Đến 16 giờ ngày 29.4, Công an Thanh Hóa đã bắt được Lâm tại Bắc Ninh. Từ lời khai của Lâm, lực lượng cảnh sát đã bắt Lê Văn Long.

 Tại buổi họp báo, Giám đốc Công an Thanh Hóa đã quyết định thưởng nóng cho lực lượng tham gia phá án số tiền 55 triệu đồng, UBND TP.Thanh Hóa thưởng 10 triệu đồng; cộng đồng các doanh nghiệp ở Thanh Hóa thưởng 40 triệu đồng.

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.