Vụ nhà báo bị đe dọa: Cung cấp chứng cứ cho cơ quan điều tra

21/09/2011 07:29 GMT+7

(TNO) Sáng 20.9, nhà báo Hữu Toàn - PV Báo CAND đã đến cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) cung cấp toàn bộ chứng cứ liên quan đến vụ việc ông bị vu khống, xúc phạm và đe dọa trong quá trình tác nghiệp.

Sau khi viết bài Một người mẹ liệt sĩ bị con ngược đãi đăng trong số báo ra ngày 25.8, trưa 1.9, nhà báo Hữu Toàn nhận được điện thoại từ số 01683224xxx của một phụ nữ xưng tên T.T.Đ (nhân vật trong bài viết) và có những lời lẽ xưng hô thiếu văn hóa.

Liên tiếp mấy ngày sau đó là những dòng tin nhắn từ số máy nêu trên và hai số máy 098.685.xxxx, 097.937.xxxx với nội dung vu khống, xúc phạm danh dự và đe dọa.

Thượng tá Huỳnh Trung Trực - Trưởng Công an huyện Tây Hòa cho biết, đã chỉ đạo điều tra viên tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.