Vụ nhà hàng xây trên bãi biển: Buộc lắp trả hộ lan, tháo dỡ quảng cáo

Quế Hà
Quế Hà
27/02/2019 18:48 GMT+7

Lúc 16 giờ 30 ngày 27.2, Chi cục Quản lý đường bộ 4.1 đã buộc chủ nhà hàng Biển Vĩnh Hảo hoàn trả hộ lan (lan can bảo vệ hành lang) và tháo dỡ bỏ biển hiệu quảng cáo xây dựng trái phép.

 
Chiều tối 27.2, ông Bùi Duy Anh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ 4.1 (Cục Quản lý đường bộ 4, thuộc Tổng cục đường bộ VN) cho biết đã có báo cáo nhanh vụ việc nhà hàng Biển Vĩnh Hảo 2 lên cơ quan chức năng.
Trước đó, Chi cục Quản lý đường bộ 4.1 đã ban hành quyết định thanh tra độc lập (số 16) đối với chủ nhà hàng Biển Vĩnh Hảo với hai hành vi vi phạm: tự ý tháo dỡ 30 m hộ lan và đặt biển hiệu cao 5 m.
Ngay trong chiều nay (27.2), Chi cục đã phối hợp với UBND xã Vĩnh Tân (H.Tuy Phong, Bình Thuận) lập biên bản vi phạm đối với chủ nhà hàng là bà Trần Ngô Ngọc Hà và chuyển về Cục Quản lý đường bộ 4 để cơ quan này ra quyết định xử phạt.
Chiều tối cùng ngày, bà Trần Ngô Ngọc Hà đã tự lắp đặt trả lại 30 m hộ lan đường bộ khu vực nhà hàng mà bà tự ý tháo dỡ, đồng thời tháo gỡ biển hiệu, cũng là là biển quảng cáo cao 5 m có chữ “Restaurants- Biển Vĩnh Hảo 2”.
Ngay sau khi báo Thanh Niên đăng thông tin nhà hàng Biển Vĩnh Hảo 2 xây dựng trên bãi biển, sáng 27.2, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu UBND H.Tuy Phong chủ trì, phối hợp với Sở TN-MT, Sở GTVT kiểm tra xác minh, làm rõ thông tin báo nêu và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.