Vụ nhà sập đổ trong lúc phá dỡ: Chỉ có 1 người bị mắc kẹt

Phạm Đức
Phạm Đức
06/06/2019 17:03 GMT+7

Công an thành phố Hà Tĩnh xác định, chỉ có 1 nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ nhà đổ sập khi phá dỡ. Nạn nhân đã được lực lượng chức năng nhanh chóng giải cứu ra ngoài để đưa đi cấp cứu.

Chiều nay, 6.6, trao đổi với Thanh Niên, thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh, xác nhận thông tin trên và cho biết nạn nhân duy nhất bị thương vì mắc kẹt trong ngôi nhà bị sập là anh Trần Hữu T. (27 tuổi, trú tại xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).
[VIDEO] Hiện trường vụ sập nhà kinh hoàng khi đang đập phá ở Hà Tĩnh
“Ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh để giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt. Công tác cứu hộ được triển khai khẩn trương nên nạn nhân nhanh chóng được giải cứu ra ngoài. Nguyên nhân khiến ngôi nhà đổ sập là do nhóm thợ tháo dỡ sai kỹ thuật gây ra”, thiếu tá Hùng nói.
Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng bị thương rất nặng, tụt huyết áp và hôn mê suy hô hấp. Các bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhân bị sốc đa chấn thương và đang nỗ lực cứu sống bệnh nhân.
Hiện trường vụ sập nhà trong lúc tháo dỡ Ảnh Phạm Đức
Như Thanh Niên đưa tin, vào khoảng 14 giờ 30 chiều 6.6, một nhóm thợ được thuê đến phá dỡ ngôi nhà 2 tầng ở số 31, ngõ 31, đường Hà Tôn Mục, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh. Trong quá trình tháo dỡ, bất ngờ căn nhà bị đổ sập hoàn toàn.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều 2 xe cứu hộ và hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát đến hiện trường để cứu hộ cứu nạn. Đến 15 giờ 35 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 1 nạn nhân bị mắc kẹt bên trong đống đổ nát ra ngoài và nghi ngờ vẫn còn nạn nhân bị mắc kẹt nên tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm và ứng cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.