Vụ sạt lở núi, 4 người bị vùi lấp: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng

28/11/2013 18:25 GMT+7

(TNO) Ông Trần Trọng Kỳ, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Hòa (Phú Yên) cho biết đến 11 giờ trưa 28.11 đã tìm thấy thi thể anh Lương Ngọc Tính (34 tuổi, ở thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây, H.Tây Hòa).

>> Vụ sạt lở núi, 4 người bị chôn vùi: Vẫn chưa tìm thấy nạn nhân thứ 4


Lực lượng cứu hộ huyện Tây Hòa đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

Anh Tính là nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở núi khiến 4 người bị chôn vùi trong đất đá, cây cối xảy ra đêm 22.11 tại núi Hòn Chúa-Mũi Thuyền, thuộc thôn Lạc Đạo, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa.

Trước đó, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Bùi Công Khải (30 tuổi), anh Trương Quốc Công (33 tuổi, cả hai cùng ngụ tại thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây) và anh Phạm Ngọc Nghĩa (31 tuổi, ngụ thôn Mỹ Bình, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa).

Khu vực núi sạt lở chạy dài cả cây số và rộng hơn 50 mét. Tại nơi tìm thấy thi thể, vật dụng và tư trang của người bị nạn nằm cách xa hơn 500 m so với nơi họ đã dựng lều trại qua đêm.

Cả vạt núi khổng lồ bị lũ cuốn sạt lở, kèm theo hàng ngàn phiến đá nặng hàng chục, trăm tấn và những cây to đường kính từ 1 - 1,2 m đổ ập xuống dòng suối. Do đó, việc tìm kiếm người bị nạn gặp khó khăn.

Lực lượng cứu hộ phải dùng tay, máy cưa lốc để cắt phá những thân gỗ lớn, bốc từng lớp đất để tìm kiếm nạn nhân.

Tin, ảnh: Đức Huy

>> Sạt lở núi, 4 người bị chôn vùi
>> Tìm thấy thi thể nạn nhân bị sạt lở đất
>> Vùng núi ở Quảng Nam bị sạt lở, chia cắt nghiêm trọng
>> Vụ sạt lở núi, 4 người bị chôn vùi: Vẫn chưa tìm thấy nạn nhân thứ 4
>> Vùng núi ở Quảng Nam bị sạt lở, chia cắt nghiêm trọng
>> Vùng cao Quảng Nam sạt lở nghiêm trọng
>> Sạt lở cầu Bình Định và cầu Huỳnh Kim, QL1A tắc nghẽn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.