Vụ sụt lún ở Yên Sơn, Quốc Oai: Vết nứt tiếp tục lan rộng

13/04/2014 16:31 GMT+7

(TNO) Tình trạng sụt lún bất thường ở thôn Sơn Trung (xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai) tiếp tục lan rộng trong khi chưa rõ nguyên nhân khiến nhiều hộ dân vẫn ngày đêm sống trong bất an, lo sợ.

(TNO) Tình trạng sụt lún bất thường ở thôn Sơn Trung (xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai) tiếp tục lan rộng trong khi chưa rõ nguyên nhân khiến nhiều hộ dân vẫn ngày đêm sống trong bất an, lo sợ.

>> Người dân bất an vì bỗng dưng nền đất sụt lún
>> Sụt lún đất bất thường trong khu dân cư
>> Bất an vì nạn nổ mìn khai thác đá
>> Nứt núi, nhiều hộ dân sống cảnh bất an
>> Nhiều nhà dân nứt toác bất thường

Theo phản ánh của các hộ dân, qua theo dõi hàng ngày cho thấy, vết nứt ngày càng lan rộng, tình trạng lún sụt tiếp tục gia tăng.

Bà Nguyễn Thị Vị (58 tuổi, ở đội 6, thôn Sơn Trung) cho biết, tới ngày hôm nay, 13.4 tường nhà xuất hiện thêm nhiều vết nứt mới, nền sân lún thêm, gạch vôi tróc lở. Xung quanh khu vực sụt lún, nhiều hộ dân lân cận cũng bị rạn nứt sân vườn. Tuyến đường bê tông dẫn vào thôn Sơn Trung bị nứt gãy ngang dọc, nhiều vết có độ dài hàng chục m kéo dài tới sát chân đê.

 sụt lún Yên Sơn

sụt lún Yên Sơn
Sân gạch và tường nhà bà Nguyễn Thị Vị bị lún nứt chằng chịt - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Thông tin từ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Quốc Oai cho biết, hiện tại đã khoanh vùng được khu vực sụt lún với đường kính khoảng 50m, diện tích ảnh hưởng lên tới 2.000m2. Vị trí nền đất bị lún sâu nhất khoảng 75cm so với hiện trạng ban đầu.

Trong một diễn biến khác, ngày 10.4, Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội cũng thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát đo đạc vị trí sụt lún. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân dẫn đến tình trạng lún nứt bất thường kể trên.

sụt lún Yên Sơn
Vị trí giếng khoan dẫn đến tình trạng lún nứt trên diện rộng ở thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Sáng qua, 12.4, UBND xã Yên Sơn tổ chức họp dân yêu cầu các hộ dân trong vùng ảnh hưởng khẩn trường di dời, đồng thời lên phương án hỗ trợ. Theo đó, xã đã hỗ trợ từ 1,5 triệu đồng - 3 triệu đồng, vận chuyển đồ đạc tùy theo từng hộ dân… Tuy nhiên, đến chiều 13.4, vẫn chưa có hộ dân nào tiến hành di dời ra khỏi vùng nguy hiểm vì chưa tìm được khu tái định cư phù hợp.

Trước đó, Thanh Niên Online đã đưa tin, vào trưa ngày 4.4, khi hộ nhà anh Nguyễn Đắc Cương ở cùng thôn Sơn Trung (xã Yên Sơn) thuê thợ khoan giếng nước tới độ sâu khoảng 50m thì bất ngờ nền đất rung lắc, khiến nhiều nhà dân bị nứt, tường rào đổ sập.

Tin, ảnh: Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.