Vụ tranh chấp mỏ titan ở Bình Thuận: Công an vào cuộc điều tra

15/07/2013 20:08 GMT+7

(TNO) Nguồn tin riêng của Thanh Niên Online cho biết hôm nay (15.7) Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký kết luận thanh tra (KLTT) về những sai phạm trong tranh chấp mỏ titan Suối Nhum của Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận (H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận).

>> Đề nghị truy tố vụ án tại Công ty khoáng sản Bình Thuận
>> Bắt giam Phó TGĐ Công ty CP khoáng sản Bình Thuận
>> Thu hồi con dấu mới của Công ty CP khoáng sản Bình Thuận

Theo kết luận điều tra, để thành lập Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận (viết tắt là Công ty CPKS Bình Thuận), Công ty Hợp Long (do ông Nguyễn Thành Long làm giám đốc) đã góp cổ phần trị giá là 32 tỉ đồng (60% vốn) bằng việc nhường quyền khai thác mỏ (không nộp tiền).

Bà Hoàng Thị Lý, Giám đốc Công ty Hải Tinh, đóng góp 3,5 triệu USD (35% vốn, bao gồm cả việc phải chuyển giao căn nhà số 12A, đường Trần Phú, P.4, Q.5, TP.HCM cho ông Nguyễn Thành Long) và cá nhân ông Nguyễn Ngọc Long góp vốn 500.000 USD (5% vốn).

Ngày 18.4, những người tự xưng là cổ đông của ông Nguyễn Thành Long gây náo loạn tại công ty CPKS Bình Thuận khiến mất an ninh trật tự tại địa phương

Ngày 18.4, những người tự xưng là cổ đông của ông Nguyễn Thành Long gây náo loạn tại công ty CPKS Bình Thuận khiến mất an ninh trật tự tại địa phương
Ngày 18.4, những người tự xưng là cổ đông của ông Nguyễn Thành Long gây náo loạn tại Công ty CPKS Bình Thuận khiến mất an ninh trật tự tại địa phương

Bên cạnh đó ông Nguyễn Thành Long cũng chuyển nhượng 60% cổ phần của mình cho bà Lý.

Từ việc chuyển nhượng trên, ông Nguyễn Thành Long thu lợi trên 29 tỉ đồng, 2.500.000 USD và một căn nhà trị giá 2.000.000 USD.

Ngoài việc cho rằng ông Nguyễn Thành Long cùng công ty của mình có dấu hiệu trốn thuế, KLTT còn cho rằng ông Long làm giả hồ sơ nhằm chiếm đoạt 32 tỉ đồng.

Từ những kết luận trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan CSĐT vào cuộc điều tra, làm rõ những sai phạm này để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Trước đó, tại công ty này đã xảy ra nhiều cuộc xô xát nhau, gây náo loạn và mất an ninh trật tự địa phương.

Tin, ảnh: Quế Hà

>> Xử lý việc khai thác titan trái phép
>> Khai thác titan trái phép
>> Giả con dấu, tài liệu để mua titan thô
>> Điều tra vụ thiếu hụt hơn 106 tấn titan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.