Vụ xe khách Limousine gặp nạn: Tài xế và chủ xe đầu kéo trình diện công an

06/03/2019 11:53 GMT+7

Ngay sau vụ va chạm giữa xe khách Limousine 16 chỗ và xe đầu kéo trên cao tốc, lực lượng chức năng đã trích xuất camera hành trình từ các phương tiện, xác định và triệu tập lái xe, chủ xe đầu kéo lên làm việc.

Sáng 6.3, thượng tá Trần Minh Thu, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (thuộc Phòng 8, Cục CSGT, Bộ Công an), cho biết ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách Limousine 16 chỗ và xe đầu kéo trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, lực lượng chức năng đã xác định được chiếc xe đầu kéo liên quan đến vụ tai nạn, đồng thời Đội CSGT Công an huyện Ý Yên (Nam Định) đang triệu tập chủ phương tiện và lái xe lên làm việc theo quy định.
Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương Ảnh Trần Cường
Theo một lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Ý Yên, qua trích xuất camera hành trình của các phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc thời điểm xảy ra tai nạn và camera của các trạm thu phí, khoảng 8 giờ sáng nay, 6.3, đơn vị đã xác định được phương tiện, chủ phương tiện và tài xế có liên quan tới vụ tai nạn trên.
Xe đầu kéo được xác định mang biển số 29H - 099.82, do tài xế Cù Văn Huy (35 tuổi, quê tại xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, Nam Định) điều khiển.
“Ngay sau khi xác minh được biển số, đơn vị đã liên hệ, triệu tập chủ phương tiện và tài xế về đơn vị để làm việc theo đúng quy định. Hai người này đang trên đường tới trụ sở. Qua kiểm tra, tài xế xe khách không vi phạm về nồng độ cồn, ma túy khi lái xe”, vị lãnh đạo nói.
Vào ngày 23.1 vừa qua, cũng chính chiếc xe khách Limousine này gây tai nạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến 1 người tử vong tại chỗ Ảnh Trần Cường
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào 17 giờ 27 chiều 5.3, xe khách Limousine 16 chỗ, mang biển số 36B - 027.16 do tài xế Nguyễn Hữu Hậu (30 tuổi, trú tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) điều khiển chở theo 5 hành khác, di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hướng Hà Nội đi Ninh Bình. Khi tới km 244+700, đoạn thuộc địa phận xã Yên Trung (huyện Ý Yên, Nam Định), xe khách đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo di chuyển cùng chiều.
Hậu quả, xe khách Limousine nát bét đầu, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến anh Lê Thành V. (là bác sĩ, chưa xác định năm sinh, địa chỉ thường trú) tử vong tại hiện trường; anh Nguyễn Xuân M. (41 tuổi, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động -K02, Bộ Công an) tử vong tại bệnh viện; anh Mai Thi Ân (28 tuổi, quê tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị gãy đùi, đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình và một nạn nhân khác chưa rõ danh tính, được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.