Vừa đến nơi làm việc, nhiều công nhân bị ngộ độc khí gas

Nguyễn Long
Nguyễn Long
26/04/2019 13:00 GMT+7

Vừa đến nơi làm việc, các công nhân bị ngộ độc khí gas nên bị ngất, choáng váng, nôn ói... được đưa đến bệnh viện cấp cứu

Lúc 7 giờ 30 ngày 26.4, Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) tiếp nhận cấp cứu 5 trường hợp trong tình trạng mệt mỏi, lơ mơ, chóng mặt, khó thở, buồn nôn... do ngộ độc khí gas.
Một công nhân đang được thở oxy tại Bệnh viện Bà Rịa Ảnh: Nguyễn Long
Công nhân bị ngộ độc khí gas được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bà Rịa

Các trường hợp này là công nhân của Công ty TNHH Hoàng Thành Chung (P.12, TP.Vũng Tàu).

Bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa cho biết, 5 trường hợp trên đều bị ngộ độc khí gas.

Do bị ngộ độc nặng nên có 2 trường hợp phải điều trị bằng phương pháp chạy oxy cao áp, 3 trường hợp khác cho thở oxy.

Theo một công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa, thì sáng cùng ngày, khi họ đến công ty làm việc đã ngửi phải mùi khí gas nên tất cả bỏ chạy tán loạn.

Nhiều trường hợp chạy qua nhà dân gần đó để được sơ cứu ban đầu và chuyển đi bệnh viện.

Bá sĩ Nguyễn Thị Uyên Chi, Khoa Oxy cao áp (Bệnh viện Bà Rịa) cho biết, hai công nhân bị ngộ độc khí gas nặng gây choáng, hô hấp yếu, lơ mơ... đã được chạy cao áp, hiện đã khỏe nhưng lượng khí độc trong cơ thể vẫn còn.

Bác sĩ Chi cho biết, ngộ độc khí gas rất nguy hiểm, nếu tích tụ nhiều trong cơ thể sẽ dẫn đến tình trạng mệt mỏi, cơ thể yếu dẫn đến hôn mê, liệt toàn thân...

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.