Vựa rau tết miền Trung thiệt hại nặng

16/12/2018 08:16 GMT+7

Trận mưa lớn lịch sử những ngày qua đã khiến hàng trăm héc ta rau màu dự kiến thu hoạch dịp tết ở Đà Nẵng, Quảng Nam thiệt hại nghiêm trọng. Người nông dân ra đồng nhìn những ruộng rau héo mà rớt nước mắt...

Rau hỏng, hoa héo

Cả vựa rau La Hường (P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) rộng khoảng 10 ha tiêu điều sau trận mưa lớn kéo dài, bùn lầy vùi lấp khắp nơi. Khu đất thấp trũng nhất làng rau là nơi canh tác của vợ chồng ông Nguyễn Nga (62 tuổi, trú tổ 54, P.Hòa Thọ Đông) bị thiệt hại hoàn toàn. Hàng loạt mái che, khung sắt phục vụ gieo trồng bị đổ và cuốn trôi. Hai vợ chồng ông Nga bì bõm lội bùn nhặt nhạnh từng thanh sắt mà nước mắt lưng tròng. Khu ruộng rau 2.000 m2 gồm đủ các loại tần ô, cải ngọt, cải cay, ớt… chỉ còn chờ vài hôm nữa thu hoạch giờ cũng mất trắng. “Ai ngờ đến tháng 11 âm lịch rồi mà lại còn mưa lụt. Số súp lơ, xà lách… đang xanh mơn mởn, cứ nghĩ sẽ kịp phục vụ Tết Nguyên đán, không còn sót lại một cây”, ông Nga nghẹn ngào trước khoản thiệt hại lên đến gần trăm triệu đồng.
Ông Trần Văn Hoàng, Chủ nhiệm HTX La Hường, cũng xót xa trước thiệt hại của hàng chục hộ dân canh tác tại vựa rau, ước tính khoảng 350 triệu đồng. “Tết này, làng rau La Hường sẽ không có các loại rau dài ngày như súp lơ, xà lách… cung cấp ra thị trường”, ông Hoàng lo lắng. Bước đầu HTX đã kiến nghị quận, TP hỗ trợ thiệt hại cho nông dân, trong đó có hỗ trợ giống, phân bón để kịp bắt tay gieo trồng vụ ngắn ngày phục vụ tết.
Vườn rau Bầu Tròn ở Đại Lộc ngập sâu trong nước Ảnh: Nam Thịnh
Người trồng rau tại vựa rau sạch Túy Loan (xã Hòa Phong, H.Hòa Vang) cũng lâm nạn. HTX Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan thống kê có hơn 6 ha rau màu bị dập nát, hư hại hoàn toàn sau đợt mưa lớn dài ngày. Chưa kể mướp, khổ qua, đậu… phục vụ tết cũng mất trắng do ngâm lâu trong nước ngập.
Tại địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn, nhiều chủ vườn hoa tết bất lực nhìn cảnh hàng ngàn cây hoa cúc ngập sâu trong nước. Để vớt vát, nhiều hộ dân thuê máy bơm hút nước suốt ngày đêm.
Thống kê ban đầu, toàn TP.Đà Nẵng đã gây thiệt hại hơn 147 ha rau màu và gần 250.000 chậu hoa cúc đất. Riêng hoa phục vụ dịp tết bị thiệt hại 30.000 chậu, tập trung ở Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn…

Mùa vụ tết ảm đạm

Vựa rau Bầu Tròn (xã Đại An, H.Đại Lộc, Quảng Nam) rộng hơn 40 ha được xem là thủ phủ rau sạch của Quảng Nam, nơi có 300 hộ tham gia sản xuất. Tuy nhiên, hàng ngàn héc ta các loại rau quả của người dân vừa bị nhấn chìm trong biển nước. Dưa chuột, khổ qua, đậu cove... xuống giống để thu hoạch vào dịp tết bị ngập sâu 20 - 40 cm.
Chỉ tay về vựa rau ngập trong nước, bà Nguyễn Thị Năm (50 tuổi, ở xã Đại An) buồn bã cho biết hơn 6 sào dưa leo, mướp đắng, đậu cove… vừa được gia đình xuống giống, nhưng đã bị lũ nhấn chìm. Còn ông Phan Đình Quý (53 tuổi, ở xã Đại An) cho hay mỗi sào rau, người dân phải đầu tư tiền triệu để mua phân, giống, lưới, thuê nhân công… và trông chờ đây là nguồn thu nhập chính để sắm tết. “Chứng kiến cảnh này, giờ tôi không biết nói sao nữa. Mất trắng vụ rau và chuẩn bị đón cái tết không trọn vẹn”, ông Quý lau nước mắt.
Ở các vùng rau sạch hữu cơ Thanh Đông (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An), Cẩm Kim, Trà Quế (Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam) cũng đối diện nguy cơ mất trắng. Các vùng rau sạch nổi tiếng ở H.Thăng Bình chuyên cung ứng cho thị trường Quảng Nam, Đà Nẵng vừa vào vụ chính cho dịp tết thì gặp nạn. Với tình cảnh này, thị trường rau củ cuối năm nhiều khả năng khan hiếm nguồn hàng…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.