Vùng áp thấp trên Biển Đông gây mưa rào và giông mạnh

14/07/2017 08:18 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết trong ngày 13.7 đã xuất hiện một vùng áp thấp trên Biển Đông.

2 người chết và mất tích do mưa lũ, thiên tai
Lúc 13 giờ cùng ngày, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,5 - 14,5 độ vĩ bắc và 112,0 - 113,0 độ kinh đông. Dự báo đến 13 giờ ngày 14.7, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,0 độ vĩ bắc và 112,5 độ kinh đông, ngay trên phía nam vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, áp thấp có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7.
Thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Quốc phòng) cho biết đã ghi nhận thêm 2 người chết và mất tích do mưa lũ, thiên tai. Cụ thể mưa lũ tại xã Nậm Ban (H.Nậm Nhùm, Điện Biên) cuốn trôi anh Hồ Văn Dũng (37 tuổi) đến chiều 13.7 chưa tìm thấy thi thể. Còn tại Hà Nội, mưa giông trong sáng sớm 13.7 khiến bà Tạ Thị Dung (ở xã Sài Sơn, H.Quốc Oai) tử vong do sét đánh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.