Vùng Cảnh sát biển 4 bắt tàu nước ngoài buôn lậu dầu

25/07/2016 07:00 GMT+7

Lực lượng chức năng kiểm tra tàu TAKUZAN 111 phát hiện trên tàu có 7 thuyền viên người nước ngoài không có giấy tờ tùy thân. Thuyền trưởng khai trên tàu có khoảng 260.000 lít dầu nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Chiều 24.7, đại tá Phạm Quang Oánh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 4, cho biết vào lúc 7 giờ ngày 22.7, tàu CSB 2001 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng CSB 4) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật trên biển, cách mũi Cà Mau 160 hải lý về phía đông nam, thì phát hiện tàu cá VN đang cập mạn trái phép với tàu nước ngoài.
Khi tàu CSB 2001 phát tín hiệu kiểm tra thì tàu cá VN bỏ chạy. Qua kiểm tra tàu nước ngoài mang số hiệu TAKUZAN 111 (quốc tịch Thái Lan), lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có 7 thuyền viên người nước ngoài không có giấy tờ tùy thân. Đại tá Phạm Quang Oánh cho biết tàu này không chuyên dụng vận chuyển dầu, không được trang bị thiết bị phòng chống cháy nổ, phòng chống ô nhiễm môi trường biển.
Bước đầu thuyền trưởng khai nhận trên tàu có khoảng 260.000 lít dầu, nhưng không xuất trình được giấy tờ để chứng minh nguồn gốc hợp pháp số dầu trên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn thu được một số giấy tờ ghi số lượng dầu đã bán cho các tàu cá VN trong tháng 7.2016. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện và dẫn giải tàu TAKUZAN 111 về Phú Quốc (Kiên Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.