Xả đập Tha La và Trà Sư giảm áp tải lũ

12/08/2014 14:38 GMT+7

(TNO) Ngày 12.8, UBND tỉnh An Giang, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang cho xả hai đập tràn Tha La và Trà Sư, là hai đập kiểm soát lũ vùng Tứ giác Long Xuyên các tỉnh An Giang, Kiên Giang, TP.Cần Thơ.

(TNO) Ngày 12.8, UBND tỉnh An Giang, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang cho xả hai đập tràn Tha La và Trà Sư, là hai đập kiểm soát lũ vùng Tứ giác Long Xuyên các tỉnh An Giang, Kiên Giang, TP.Cần Thơ.

Xả lũ đập Tha La 1
Xả lũ đập Tha La 

Trước đó ngành chức năng đã thông báo đập Trà Sư (dài 90 m) và đập Tha La (dài 70 m) xuất hiện nhiều vết nứt bên trong và bên ngoài thân đập nên khả năng bị vỡ đập rất lớn.

Hai đập này do một công ty bên Nhật thiết kế đưa vào sử dụng trong năm 2000 và tới năm 2020 hết hạn.

Thông thường khoảng tháng 9 mới vận hành xả lũ hai đập này. Năm nay xả sớm so với cùng kỳ do mực nước lũ đang lên nhanh, vượt mức báo động 1, xả lũ sớm nhằm giảm nguy cơ áp lực của nước lũ và mang phù sa đến cho các vùng hạ nguồn như TP.Cần Thơ, Kiên Giang.

Thanh Dũng

>> Chuẩn bị các phương án ứng phó do xả lũ hồ Dầu Tiếng
>> Xả lũ phải thông báo cho dân biết trước 4 giờ
>> Xử lý thủy điện vận hành xả lũ không đúng qui trình
>> Quy trình xả lũ của thủy điện 'có vấn đề
>> Thủy điện xả lũ làm dân khiếp sợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.