Xác minh 1 công dân bị lừa bán sang Trung Quốc

Gia Bách
Gia Bách
16/08/2019 20:40 GMT+7

Một bà mẹ ở Cà Mau có đơn yêu cầu xác minh việc con gái mình bị lừa bán sang Trung Quốc .

Ngày 16.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau có văn bản gửi Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Đại Sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc về việc phối hợp xác minh 1 công dân bị lừa bán sang Trung Quốc.
Công văn do ông Nguyễn Đồng Khởi, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau, ký.
Trước đó, Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau nhận được đơn yêu cầu của bà T.K.L (39 tuổi, ngụ ấp Cái Rắn B, xã Phú Hưng, H.Cái Nước (Cà Mau) về việc con gái bà là H.C.T (17 tuổi) bị lừa bán sang Trung Quốc.
Theo trình bày của bà L., ngày 23.4.2019 bà Ng.Th.S. (ngụ ấp 3, xã Tắc Vân, TP.Cà Mau) có người con gái tên H. ở Trung Quốc, nói với gia đình mình cho H.C.T qua Trung Quốc xuất khẩu lao động và bà S. đã đưa cho bà L. 100 triệu đồng. Đồng thời, bà S. hứa 6 tháng sẽ đưa H.C.T về thăm nhà 1 lần.
Tuy nhiên, mới đây, H.C.T gọi điện nói cho gia đình biết là mình sang Trung Quốc không có xuất khẩu lao động như bà S. nói. Và con gái của bà Ng.Th. S. ở Trung Quốc làm nghề môi giới mại dâm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.