Xây dựng Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

19/07/2010 15:10 GMT+7

(TNO) Sáng nay 19.7, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã được chính thức khởi công xây dựng trên diện tích 12 ha tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), với quy mô 800 giường bệnh.

Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, chủ đầu tư là Sở Y tế Đắk Lắk.

Theo kế hoạch, bệnh viện sẽ hoàn thành vào năm 2013, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh kỹ thuật cao và tiến tới thực hiện điều trị chuyên khoa sâu cho nhân dân các tỉnh khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh của hai nước bạn Lào và Campuchia.

Việc xây dựng bệnh viện này sẽ giúp giảm đáng kể các ca cấp cứu nặng cần điều trị bằng kỹ thuật cao ở các tỉnh Tây Nguyên lâu nay phải chuyển đến các bệnh viện tuyến trên ở TP.HCM.

Tin, ảnh: T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.