Xây dựng đường hầm qua đèo Quy Hòa

19/03/2015 16:04 GMT+7

(TNO) Ngày 19.3, UBND tỉnh Bình Định cho biết ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh này đã có quyết định chỉ định Công ty cổ phần xây dựng 47 là nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Đường hầm qua đèo Quy Hòa (ở phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn).

(TNO) Ngày 19.3, UBND tỉnh Bình Định cho biết ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh này đã có quyết định chỉ định Công ty cổ phần xây dựng 47 là nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Đường hầm qua đèo Quy Hòa (ở phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn).

Xây dựng hầm đường bộ qua đèo Quy HòaQuốc lộ 1D qua đèo Quy Hòa hiện nay là đường đèo dốc, quanh co nguy hiểm
Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh Bình Định còn ủy quyền cho Sở GT-VT ký kết và thực hiện hợp đồng theo hình thức BT (đầu tư - chuyển giao) đối với dự án.
Hầm đường bộ đèo Quy Hòa có điểm đầu kết nối với đường Hàn Mặc Tử (trước cổng Khu du lịch Ghềnh Ráng) và điểm cuối kết nối với quốc lộ 1D tại Km 13+200. Dự án có hai hầm song song cách nhau 4 m, mỗi hầm dài khoảng 766 m, cao hơn 7 m.... Tổng vốn đầu tư ban đầu gần 800 tỉ đồng.
Sau khi hoàn thành, Hầm đường bộ đèo Quy Hòa sẽ rút ngắn quãng đường từ khu vực trung tâm thành phố Quy Nhơn với Tổ hợp không gian đô thị khoa học Quy Nhơn chỉ còn 2 km thay vì đi vòng đèo Quy Hòa hơn 6 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.