Xây dựng khu lăng mộ Đại tướng thành khu di tích lịch sử cấp quốc gia

10/12/2013 17:05 GMT+7

(TNO) Chiều 10.12, trong ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa 16, ông Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có ý kiến chỉ đạo liên quan đến việc xây dựng khu lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Mộ phần Đại tướng Võ Nguyên Giáp được canh giữ cảnh mật
Mộ phần Đại tướng Võ Nguyên Giáp được canh giữ cẩn mật 

Theo đó, ông Bính yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương làm việc với Công ty CP Đông Sơn để công ty bàn giao lại toàn bộ khu du lịch Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) hoặc ít nhất là 15 ha tại khu này cho tỉnh, trong đó có khu mộ Đại tướng. Từ đó, tỉnh sẽ làm việc với các bộ ngành, quy hoạch lại để xây dựng thành khu di tích lịch sử cấp quốc gia.

Công ty CP Đông Sơn đã thuê đất tại Vũng Chùa - Đảo Yến để làm khu du lịch sinh thái; mọi hoạt động trong khu du lịch hiện thuộc thẩm quyền của công ty này.

Cũng tại kỳ họp, một số đại biểu đề nghị cần xây dựng khu lăng mộ Đại tướng để đảm bảo việc thăm viếng, gìn giữ và bảo vệ.

Tin, ảnh: Trương Quang Nam

>> Sách mới nhất về Đại tướng Võ Nguyễn Giáp
>> Clip về Đại tướng Võ Nguyên Giáp gây xúc động trong cộng đồng mạng
>> TP.HCM lấy ý kiến người dân về tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Dự kiến đặt tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho hai đường lớn ở TP.HCM
>> Nhiều người đổ về Vũng Chùa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Hàng ngàn người dự lễ cầu siêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.