Xảy ra sự cố ở cầu Hàm Luông (Bến Tre)

30/10/2007 00:02 GMT+7

Nguồn tin Thanh Niên tối ngày 29.10 cho biết một đoạn cầu phao dài khoảng 200m từ đất liền ra sông Hàm Luông đã bị gãy đứt thành nhiều đoạn. Vụ việc xảy ra quá bất ngờ vào lúc 10 giờ trưa ngày 28.10 khiến việc thi công bị đình trệ, rất may không thiệt hại về người.


Đây là đoạn cầu phao dùng để phục vụ thi công xây dựng các trụ cầu của gói thầu số 2 cầu Hàm Luông. Nguyên nhân bị đứt cầu phao được đơn vị thi công gói thầu số 2 cho biết là mấy ngày gần đây nước từ thượng nguồn đổ về chảy xiết, các giề lục bình bám trùm vào cầu dẫn làm 8 cáp neo của cầu phao chịu không nổi áp lực nước chảy xiết.

Thanh Dũng - Khôi Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.