Xe bồn rơi xuống đèo Hải Vân bốc cháy, tài xế tử vong

Huy Đạt
Huy Đạt
21/12/2018 08:50 GMT+7

Sau khi va chạm vào xe bồn chở dầu BS 74K-8945, xe bồn 38C-101.72 rơi xuống đèo Hải Vân bốc cháy, tài xế tử vong.

Khoảng 16 giờ 45 ngày 20.12, xe bồn chở dầu BS 38C-101.72 do tài xế Nguyễn Khanh (thường trú Thạch Hà, Hà Tĩnh) điều khiển, cùng phụ xe Đào Trọng Minh (34 tuổi, trú Thạch Hà, Hà Tĩnh) chạy hướng từ Thừa Thiên - Huế về Đà Nẵng.
Khi đến Km 907+100 đường đèo Hải Vân (cách Hải Vân Quan gần 1 km), xe này đã va chạm vào xe bồn chở dầu BS 74K-8945 do Nguyễn Hữu Tính (34 tuổi, trú Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) chạy hướng ngược lại.
Sau va chạm, xe 38C-101.72 lao xuống vực và bốc cháy. Tài xế Khanh tử vong, phụ xe Minh may mắn kịp nhảy ra khỏi cabin thoát chết.
Nhận được thông tin, lực lượng PCCC TP.Đà Nẵng đã huy động gần 20 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
Do xe bồn lao xuống vực sâu, bốc cháy dữ dội nên lực lượng PCCC phải dùng dây chuyên dụng để đưa vòi phun nước dài hàng trăm mét xuống hiện trường để dập lửa.
Vụ tai nạn đã khiến giao thông qua tuyến đèo Hải Vân, thuộc địa phận 2 tỉnh Thừa Thiên-Huế và TP.Đà Nẵng tê liệt hoàn toàn.
Đến khoảng 18 giờ 30, thi thể tài xế Khanh được đưa ra khỏi cabin, đám cháy đã bị dập tắt hoàn toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.