Xe buýt đưa đón học sinh gặp nạn, 3 người chết, 16 người bị thương

Ba người chết (trong đó có 2 học sinh), 16 người khác bị thương sau vụ tai nạn giữa xe buýt đưa đón học sinh và xe tải trên QL19, đoạn qua xã Đăk Ta Ley, H.Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 40, tại Km 121+600 trên QL19, đoạn đi qua xã Đăk Ta Ley, ông Trần Ngọc Thanh (49 tuổi) điều khiển xe buýt chở học sinh mang BS 81B - 011.00 bất ngờ tông vào đuôi xe ô tô mang BS 81C - 013.75 do ông Ngô Trần Thọ (27 tuổi) điều khiển đang quay đầu xe, đuôi xe chìa ra đường.
Trên xe buýt lúc này đang chở hàng chục học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo (H.Mang Yang) lưu thông theo hướng H.Mang Yang - TX.An Khê.
Xe buýt chở học sinh biến dạng sau vụ tai nạn Ảnh: Thiên Ân
Vụ tai nạn khiến ông Trần Ngọc Thanh, em Trần Thị Thu Trúc (18 tuổi, học sinh lớp 12), em Hà Thị Bích Vân (17 tuổi, học sinh lớp 11) tử vong.
Ngoài ra, 15 học sinh bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai, trong đó có 4 học sinh bị thương nặng. Tài xế xe tải cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu.
Lực lượng chức năng có mặt khẩn trương giải quyết hậu quả vụ tai nạn Ảnh: Trần Hiếu
Được biết, xe khách chở học sinh theo dạng hợp đồng, đưa đón học sinh đi học mỗi ngày. Vụ tai nạn thảm khốc nói trên xảy ra khi xe buýt đang trên đường đưa học sinh về nhà.
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ông Dương Văn Trang đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai kiểm tra tình hình và chỉ đạo các bác sĩ tập trung nhân vật lực cứu chữa những học sinh bị tai nạn. 
Cú tông trực diện khiến tài xế xe chở học sinh tử vong Ảnh: Trần Hiếu
Ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở GTVT, Phó Ban thường trực Ban ATGT tỉnh Gia Lai, cho biết hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc. Ban ATGT tỉnh đang tiếp cận thông tin vụ việc và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ TNGT.
Ngay sau khi vụ tai nạn, UBND H.Mang Yang cùng Ban an toàn giao thông huyện, Ban giám hiệu trường THPT Trần Hưng Đạo cùng các cơ quan ban ngành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra vụ việc, khắc phục hậu quả của vụ tai nạn.
Một em học sinh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai Ảnh: Thiên Ân
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Trao đổi với Thanh Niên vào tối 18.3, ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở GTVT Gia Lai, cho biết xe buýt chở học sinh nói trên sản xuất vào năm 2003, trọng tải 35 ghế; thời hạn kiểm định còn đến tháng 7.2017. Trước mắt, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai hỗ trợ gia đình có 2 học sinh tử vong mỗi gia đình 2 triệu đồng. Trường THPT Trần Hưng Đạo hỗ trợ mỗi học sinh tử vong 2 triệu đồng. Những học sinh bị thương nặng được hỗ trợ 1 triệu đồng/học sinh; những em bị thương nhẹ dược hỗ trợ 500.000 đồng/học sinh. Ban An toàn giao thông tỉnh và Tỉnh ủy Gia Lai hỗ trợ gia đình có người tử vong 6 triệu đồng/nạn nhân; người bị thương là 3,5 triệu đồng/nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.