Xe cộ chen cứng trên các cửa ngõ vào Hà Nội

Mai Hà
Mai Hà
03/01/2021 21:25 GMT+7

Từ chiều 3.1, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Nội Bài - Lào Cai... đều xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông. Dòng xe di chuyển rất khó khăn vào nội thành Hà Nội trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết Dương lịch 2021.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, việc ùn tắc cao điểm xảy ra từ 16 giờ  đến 17 giờ chiều trên các tuyến đường cửa ngõ vào thủ đô. Trong đó, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc dài gần 8 km từ nút giao đường vành đai 3 tới xã Ngũ Hiệp (H.Thanh Trì). Các phương tiện được khuyến cáo xuống cao tốc từ nút giao Vạn Điểm (H.Thanh Trì) để đi vào tuyến QL1, giảm tải cho cao tốc.
Tới khoảng 18 giờ chiều, tình trạng ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã giảm nhiệt. Tại trạm thu phí trên tuyến này, các phương tiện di chuyển chậm nhưng không còn xảy ra ùn ứ. Dù vậy, khi vào trong thành phố, dòng phương tiện vẫn di chuyển rất khó khăn do lượng xe ô tô, xe máy di chuyển hỗn hợp.
Những hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận chiều nay tại các cửa ngõ vào Hà Nội:

Cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ chiều vào trung tâm Hà Nội, các phương tiện di chuyển khó khăn từ chiều nay

Ảnh Ngọc Thắng

Tình trạng ùn tắc cao điểm xảy ra từ 16 giờ chiều nhưng đã giảm nhiệt vào khoảng 18 giờ chiều

Ảnh Ngọc Thắng

Để giải toả ùn tắc, trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ đã phải cho các phương tiện lưu thông hỗn hợp tại cả các làn ETC

Ảnh Ngọc Thắng

Tuyến Nhật Tân - Nội Bài các phương tiện cũng di chuyển khó khăn từ chiều nay

Ảnh Ngọc Thắng

Tình trạng kẹt cứng tại cầu Nhật Tân kéo dài đến chiều tối khi lượng phương tiện vẫn tăng cao

Ảnh Ngọc Thắng

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.