Xe container tông hàng chục xe máy chờ đèn đỏ ở Bến Lức: Danh tính nạn nhân

02/01/2019 18:58 GMT+7

Vụ tai nạn kinh hoàng, xe container tông hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở H.Bến Lức (Long An) làm 4 nạn nhân tử vong và hơn 20 người khác bị thương.

[VIDEO] Nhân chứng kể lại tai nạn thảm khốc ở Bến Lức: “Loạn xạ như phim bom tấn”
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 35 ngày 2.1.2019, tài xế Phạm Thành Hiếu (31 tuổi, ngụ xã Bình Đức, H.Bến Lức, Long An) điều khiển xe container BS 62R - 001.08 lưu thông trên QL1 theo hướng miền Tây về TP.HCM. 
Khi đến nút giao thông tại ngã tư Bình Nhựt, thuộc ấp 3, xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức, cách cầu Bến Lức khoảng 150 m, thì xe container nói trên bất ngờ tông vào nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện, hơn 20 người bị thương.
 
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, nguyên nhân được xác định là xe bị mất thắng nên tài xế không xử lý kịp.
Anh Trần Quốc Lợi (30 tuổi, ngụ H.Bến Lức), chạy xe ôm ở gần khu vực xảy ra tai nạn, đã đưa 5 nạn nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. "Lúc đó tôi thấy người nằm la liệt, xe máy biến dạng hoàn toàn, cảnh tượng rất kinh hoàng. Người nào còn tỉnh thì tôi lại hỏi thăm, một số người nằm bất động...", anh Lợi cho biết.
Cũng theo anh Lợi, số người nằm la liệt hơn 20 người, có người bị kéo xa hàng trăm mét: "Lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng khủng khiếp như vậy, số người bị tai nạn quá nhiều!", anh Lợi cho biết thêm.
[VIDEO] Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nói về tai nạn thảm khốc ở Bến Lức
Hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Phạm Hữu
Đồ dùng, hành lý của các nạn nhân ở hiện trường Ảnh: Phạm Hữu
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng Ảnh: Phạm Hữu
Một xe máy bể nát sau tai nạn Ảnh: Phạm Hữu
[VIDEO] Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn thảm khốc ở Bến Lức, Long An

Nạn nhân tử vong

1. Mai Huỳnh Đức (20 tuổi, ngụ H.Thạnh Hóa, Long An)
2. Trần Quốc Cường (22 tuổi, ngụ H.Tân Hưng, Long An)
3. Trần Quốc Duy (20 tuổi, ngụ Tây Ninh)
(Nạn nhân tử vong còn lại chưa xác định được danh tính)

Nạn nhân bị thương 

1. Phan Ngọc Lễ (51 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM): Bị đa chấn thương, đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy.
2. Nguyễn Thị Út (27 tuổi, ngụ Sóc Trăng): Chấn thương đầu và ngực, đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy.
3. Nguyễn Cẩm Ly (14 tuổi, ngụ Sóc Trăng): Chấn thương gối.
4. Lương Ngọc Thảo (26 tuổi, ngụ Tiền Giang): Chấn thương cẳng chân.
5. Lê Thành Đức (27 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, TP.HCM): Đa chấn thương.
6. Nguyễn Văn Thanh (29 tuổi, ngụ Cần Thơ): Đa chấn thương, đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy
7. Đinh Quốc Duy (29 tuổi, ngụ Tiền Giang)
8. Lê Trọng Nguyễn (20 tuổi)
9. Phạm Phước Lễ (19 tuổi, ngụ H.Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ)
10. Hà Mỹ Xuân (23 tuổi, ngụ Đồng Tháp): Đa chấn thương.
11. Trương Tấn Vinh (26 tuổi): Đa chấn thương.
12. Lê Đảm Đan (42 tuổi): Đa chấn thương
13. Nguyễn Văn Út (37 tuổi, ngụ Cần Thơ)
14. Trần Ngọc Thúy (25 tuổi, ngụ H.Cần Giuộc, Long An): Bị đa chấn thương
15. Nguyễn Văn Thiện (22 tuổi, ngụ Cần Thơ)
16. Võ Văn Tính (29 tuổi, ngụ Đồng Tháp)
17. Lý Sung (23 tuổi, ngụ Sóc Trăng)
Ngoài ra, một số nạn nhân bị thương khác chưa xác định được danh tính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.