Xe cứu thương tông liên tiếp 6 xe máy

16/08/2017 06:29 GMT+7

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, xe BS 82A-000.39 là xe cứu thương của một trung tâm y tế tại TP.Kon Tum, trên xe không chở bệnh nhân.

Sáng 15.8, xe cứu thương BS 82A-000.39 do ông Nguyễn Minh Hàng (50 tuổi, ở TP.Kon Tum, Kon Tum) điều khiển theo hướng từ ngã ba Ông Thọ về đường Trần Hưng Đạo (TP.Quy Nhơn), khi đến địa bàn P.Đống Đa thì tông vào xe máy do ông Trần Văn Hữu (45 tuổi, ở xã Phước Lộc, H.Tuy Phước, Bình Định) điều khiển cùng chiều, chở vợ là bà Trần Thị Hoa (46 tuổi).
Vợ chồng ông Hữu bị thương nhưng ông Hàng vẫn điều khiển xe cứu thương đi tiếp, sau đó tông vào 5 xe máy khác trên đường và chỉ dừng lại khi cách điểm gây tai nạn ban đầu khoảng 500 m.
Vụ tai nạn liên hoàn khiến 6 người (trong đó có 2 cặp vợ chồng) bị thương phải đi cấp cứu, nhiều người bị xây xát nhẹ. Công an TP.Quy Nhơn phối hợp với lực lượng CSGT đưa xe cứu thương, 6 xe máy của các nạn nhân và ông Hàng về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.
Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, xe BS 82A-000.39 là xe cứu thương của một trung tâm y tế tại TP.Kon Tum, trên xe không chở bệnh nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.