Xe dẫn đoàn áp giải các bị cáo 'vụ án Đồng Tâm' đến tòa

Khoảng 7 giờ sáng nay, 8.3, xe dẫn đoàn của CSGT hú còi, áp giải đoàn xe chở các bị cáo trong "vụ án Đồng Tâm " đến hầu tòa.

Sáng 8.3, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của 6 bị cáo trong vụ án xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, H.Mỹ Đức, Hà Nội) khiến 3 công an và 1 người dân thiệt mạng.

An ninh thắt chặt ngày phúc thẩm vụ án Đồng Tâm và xét xử ông Đinh La Thăng

Các bị cáo gồm: Lê Đình Công (57 tuổi), Lê Đình Chức (41 tuổi), Lê Đình Doanh (33 tuổi), Bùi Viết Hiểu (78 tuổi), Nguyễn Quốc Tiến (41 tuổi) và Bùi Thị Nối (63 tuổi), cùng trú xã Đồng Tâm.

Khoảng 7 giờ sáng 8.3, các bị cáo trong "vụ án Đồng Tâm" được áp giải tới phiên tòa

Ảnh Trần Cường

Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên các bị cáo Công, Chức mức án tử hình; Doanh tù chung thân; Hiểu 16 năm tù; Tiến 13 năm tù và Nối 6 năm tù. Tuy nhiên, bị cáo Nối không chấp nhận bản án sơ thẩm về tội chống người thi hành công vụ; các bị cáo còn lại cho rằng mức án này quá nặng, đề nghị tòa phúc thẩm xem xét các tình tiết trong vụ án nhằm giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Lê Đình Công

Ảnh Xuân Trung

Phiên tòa này dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 8 - 10.3. Có 14 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, ngồi ghế chủ tọa là thẩm phán Ngô Tự Học.

Toàn cảnh bản án cho 29 bị cáo trong vụ án Đồng Tâm: 2 án tử hình, 1 án chung thân - Thực hiện: Đan Hạ

Để đảm bảo an ninh cho phiên xét xử, Công an TP.Hà Nội đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ thiết lập nhiều chốt kiểm soát bán kính hàng ki lô mét, những cửa hàng kinh doanh dọc tuyến đường dẫn vào tòa buộc dừng hoạt động.
Khoảng 7 giờ sáng 8.3, đoàn xe chở bị cáo trong "vụ án Đồng Tâm" được 3 xe CSGT dẫn đoàn áp giải tới phiên tòa, chuẩn bị xét xử. 

Bị cáo Bùi Viết Hiểu

Ảnh Xuân Trung

Bị cáo Lê Đình Doanh

Ảnh Xuân Trung

Bị cáo Bùi Thị Nối

Ảnh Xuân Trung

Khoảng 8 giờ sáng 8.3, phiên tòa bắt đầu

Ảnh Xuân Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.