Xe đầu kéo chui vào giữa 2 xe tải để tránh lao xuống vực

29/08/2018 15:20 GMT+7

Khai báo với cảnh sát gia thông, tài xế cho hay trước tình thế hoặc phải đâm vào một trong 2 xe tải hoặc phải đâm vào ta luy, dễ rơi xuống vực, tài xế đã chọn cách lách vào giữa 2 xe tải.

Cho đến chiều 29.8, lưu thông đoạn qua đường dẫn phía nam hầm đường bộ Hải Vân (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) mới thông xe sau vụ tai nạn giao thông giữa một xe đầu kéo và 2 xe tải.
Vụ tai nạn xảy ra vào lúc khoảng 9 giờ 10 phút sáng 29.8 tại Km 9 + 350, đường dẫn vào hầm Hải Vân.
Theo Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng), thời điểm trên xe đầu kéo BS 17C - 078.39 do tài xế Đinh Duy Cỉu (30 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) điều khiển vào hầm Hải Vân theo hướng Bắc – Nam.
Khi ra khỏi hầm, đến vị trí trên, xe đầu kéo bất ngờ bị mất thắng, trong khi đó, phía trước là xe tải BS 75C - 080.99 do tài xế Nguyễn Mạnh Hiền (37 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) lưu thông cùng chiều và xe tải đông lạnh BS 43C - 024.00 do tài xế Đoàn Ngọc Tân Sinh (45 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) điều khiển lưu thông chiều ngược lại.
Khai báo với Trạm Hòa Hiệp, tài xế Cỉu cho hay trước tình thế hoặc phải đâm vào một trong 2 xe tải hoặc phải đâm vào ta luy dễ rơi xuống vực, tài xế đã chọn cách lách vào giữa 2 ô tô với hy vọng thoát qua.
Tuy nhiên, khoảng cách giữa 2 xe tải quá hẹp nên xe đầu kéo đã bị mắc kẹt, cả 3 xe dính chùm, gây kẹt xe kéo dài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.