Xe đầu kéo container “trôi”, lôi 8 xe máy, 10 người bị thương

03/04/2013 07:48 GMT+7

(TNO) Ít nhất 10 người bị thương, nhiều người nguy kịch khi một chiếc đầu kéo container tông thẳng vào dòng phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Bình Thái (Q.Thủ Đức, TP.HCM).


Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Sỹ Bình, Trung Hiếu

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay 3.4, xe đầu kéo BKS 57L-0061 kéo theo rơ-móc BKS 51R-2512 lưu thông hướng từ Đồng Nai đến TP.HCM, khi đến ngã tư Bình Thái đã va quệt ô tô 7 chỗ BKS 60LD-00353.

Sau đó, xe đầu kéo container tiếp tục lao đến tông thêm ít nhất 8 xe gắn máy đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Bình Thái.

Vụ tai nạn làm nhiều người chứng kiến hoảng hốt.

Hơn 10 nạn nhân bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo quan sát của PV Thanh Niên Online tại hiện trường, vụ tai nạn xảy ra vào đầu giờ cao điểm buổi sáng trên tuyến đường cửa ngõ phía đông thành phố làm kẹt xe kéo dài trên 2 km. Hiện các phương tiện qua khu vực này đang gặp rất nhiều khó khăn.


Vụ tai nạn xảy ra vào đầu giờ cao điểm buổi sáng làm kẹt xe kéo dài - Ảnh Sỹ Bình

Tài xế điều khiển xe đầu kéo container là Nguyễn Hoàng Khương. Xe này đang chở gỗ từ Biên Hòa (Đồng Nai) về TP.HCM.

"Đây là tai nạn bất ngờ. Lúc xe dừng ở ngã tư Thủ Đức tôi vẫn chưa phát hiện xe mất thắng", ông Khương nói.

Chạy qua ngã tư Thủ Đức một đoạn, ông Khương đạp thắng không ăn. Trước tình thế đó, ông Khương lao xe vào dải phân cách nhưng xe vẫn không dừng lại.

Ngoài việc va quệt vào một xe du lịch 7 chỗ và 8 chiếc xe máy, trước đó xe container này còn va quệt vào 1 chiếc xe khách 30 chỗ nhưng thiệt hại không nhiều nên tài xế xe 30 chỗ bỏ đi trước khi công an tới hiện trường.


Xử lý giải tỏa hiện trường - Ảnh: Sỹ Bình, Trung Hiếu

Đến khoảng 8 giờ 15 phút, chiếc xe gây tai nạn được xe chuyên dụng kéo đi. Hiện trường tai nạn được giải tỏa.

Bác sĩ Đỗ Việt Dân, khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Quân dân Miền Đông cho biết, khoảng 7 giờ bệnh viện tiếp nhận tám nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông được chuyển tới.

Sau khi khám và xét nghiệm có ba nạn nhân bị thương nặng được giữ lại chăm sóc điều trị gồm: Trần Quang Đợi (51 tuổi), Vũ Văn Lũ (40 tuổi) và Phan Thị Tuyết Hằng (32 tuổi).

Còn năm bệnh nhân bị thương nhẹ đã xuất viện gồm: Lương Thanh Phong (26 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Tấn Thiên (31 tuổi, quê Đồng Nai), Bùi Minh Nhật (24 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Vũ Phi Long (32 tuổi, quê TP.HCM) và Lê Đặng Mỹ Hương (24 tuổi, quê TP.HCM).

Sỹ Bình - Trung Hiếu

>> Vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Khánh Hòa: Chi trả tiền bồi thường cho nạn nhân
>> Vụ tai nạn trên cầu Cần Thơ làm 3 mẹ con tử vong: Kỷ luật 3 nhân viên bảo vệ
>> Phó giám đốc Sở gây tai nạn liên hoàn đã ra trình diện
>> Đèn đường mất điện gây tai nạn
>> Chạy trốn CSGT, gây liên tiếp 5 vụ tai nạn
>> Mất thắng, xe tải gây tai nạn liên hoàn
>> Vụ tai nạn trên cầu Cần Thơ: Miễn viện phí cho cháu Nghiêm
>> Ngư dân tiếp tục được cấp bảo hiểm tai nạn
>> Bắt lái xe khách gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn
>> Hiến máu vì nạn nhân tai nạn giao thông
>> Tai nạn trên cầu Cần Thơ, 3 mẹ con chết thảm
>> Tai nạn trên quốc lộ 1A, 1 người chết
>> Tai nạn thảm khốc ở Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.