Xe khách giường nằm mất phanh, 'trôi' tự do, tông chết người đi xe đạp

11/08/2016 10:37 GMT+7

Lúc 20 giờ 20 phút ngày 10.8, ô tô giường nằm biển số 51B - 12056 mất thắng đâm vào người đi xe đạp khi xuống dốc cầu Phan Ngọc Hiển, TP.Cà Mau.

Thông tin ban đầu, xe khách gây tai nạn khi trên đường từ TP.HCM  đi H.Thới Bình (Cà Mau). Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa. Nhiều hành khách nghe tiếng tài xế la hét nhưng người đàn ông đi xe đạp phía trước không tránh kịp.
Sau tai nạn, tài xế rời hiện trường. Đến 22 giờ, tài xế đến Cơ quan công an trình diện và khai tên là Đặng Minh Tô, ngụ thị trấn Một Ngàn, H.Châu Thành A (Hậu Giang).
Theo tài xế Tô, nguyên nhân tai nạn do ô tô khách bất ngờ mất phanh, ông xử lý không kịp. Xe khách sau đó chạy tự do khoảng 10 m thì dừng lại.
Do người bị nạn không mang theo giấy tờ tùy thân nên Cơ quan công an đang xác minh, làm rõ danh tính.
Mất thắng, tài xế cho xe tải ben lao lên vỉa hè tránh tai nạn thảm khốc
Vào khoảng 12 giờ ngày 11.8, trên tuyến Quốc lộ 1K đoạn qua địa phận xã Hóa An, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ lật xe ben chở đá do mất thắng.
Hiện trường vụ tai nạn
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe tải ben biển số 57H - 4001 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên quốc lộ 1K theo hướng từ Bình Dương - Đồng Nai.
Khi đến đoạn trước cổng UBND xã Hóa An (TP.Biên Hòa) thì bị mất lái, chiếc xe chao đảo khoảng 30 m thì leo lên vỉa hè, tông vào đống đá bên đường rồi bị lật nằm ngang, gần 10 m3 đá dăm đổ xuống đường, tài xế bị thương nhẹ.
Theo những người dân chứng kiến, nếu chiếc xe tải ben không leo lên vỉa hè mà tiếp tục chạy thẳng thì hậu quả vụ tai nạn sẽ rất lớn khi phía trước đó hàng chục người đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.
Tin, ảnh: Lê Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.