Xe khách lao xuống vực, 1 người chết, 31 người bị thương

29/07/2010 00:11 GMT+7

Sáng qua, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc địa phận xã Đăk Môn, H.Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, xe khách biển số 18N-6497 chạy tuyến Nam Định - Kon Tum, do Nguyễn Văn Phúc (35 tuổi, trú Hải Hậu, Nam Định) điều khiển, trên xe chở 46 người, đã lao xuống vực sâu gần 10m sau khi tông ngã lan can bảo hộ.

Tai nạn làm 1 người chết tại chỗ là ông Hoàng Văn Chiến (48 tuổi, là phụ xe, ở Hải Hậu, Nam Định), 31 người bị thương, trong đó có 3 trẻ em dưới 5 tuổi. Các hành khách bị thương đã được đưa đến BV khu vực Ngọc Hồi cứu chữa. 3 hành khách bị thương nặng được chuyển về BV Đa khoa Kon Tum cấp cứu gồm: Nguyễn Văn Dinh (51 tuổi, quê Hải Hậu, Nam Định) bị gãy tay phải, chấn thương cột sống; Hoàng Thị Tảo (75 tuổi, quê Bù Đăng, Bình Phước) bị đa chấn thương và Mai Thế Hợi (27 tuổi, chưa rõ địa chỉ) bị chấn thương sọ não.

Được biết, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường đèo dốc, quanh co nguy hiểm và thường xảy ra tai nạn. Công an tỉnh Kon Tum đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.  

H.Ngọc - N.Lộc - Đ.Vinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.