Xe tải đổ dốc lao xuống vực sâu, 3 người tử vong trong cabin

Trần Cường
Trần Cường
10/01/2020 11:31 GMT+7

Trong lúc đang xuống dốc, chiếc xe tải bất ngờ mất lái, lao thẳng xuống vực sâu hơn 20 m, khiến tài xế và 2 phụ xe tử vong trong cabin.

Trưa 10.1, trao đổi với Thanh Niên, ông Từ Hữu Hà, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường (Lai Châu), cho biết đơn vị này đang phối hợp với các bên liên quan xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.
Theo ông Hà, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, xe tải mang biển số 34C - 180.18, chở thiết bị điện tử, do tài xế Lê Văn Cảnh (28 tuổi, trú tại huyện Thanh Hà, Hải Dương) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 4D theo hướng từ huyện Sa Pa về Cao Đường. Khi đến km70 + 500 quốc lộ, đoạn khu vực cầu Chu Va 12 (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu), tài xế không Cảnh làm chủ được phương tiện khiến xe tải đâm vào một xe máy dựng trên cầu Chu Va 12 và lao xuống vực sâu hơn 20 m.
Vụ tai nạn khiến tài xế Cảnh và 2 phụ xe là anh Nguyễn Bá Nam (37 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) và anh Nguyễn Long Khánh (24 tuổi, trú tại thành phố Vinh, Nghệ An) tử vong tại chỗ, chiếc xe tải và xe máy hư hỏng nặng.
“Khu vực xuống cầu Chu Va 12 đường dốc, khó đi, tài xế xuống dốc không làm chủ được phương tiện đã lao xuống vực, dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên”, ông Hà thông tin.
Chính quyền huyện Tam Đường đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân sự việc. Huyện Tam Đường và tỉnh Lai Châu bước đầu hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10,5 triệu đồng.
Lực lượng chức năng đang làm thủ tục bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình mang về an táng; tổ chức đưa chiếc xe gặp nạn lên, giải phóng hiện trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.