Xét xử băng chém người cướp của, hiếp dâm nạn nhân

06/09/2016 06:47 GMT+7

Ngày 5.9, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm vụ án chém người rồi cướp, hiếp dâm nạn nhân gây chấn động dư luận tại Tây Ninh.

4 bị cáo bị truy tố trước tòa gồm Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi) với 3 tội danh cướp tài sản, cướp giật tài sản và hiếp dâm; Ngô Văn Hiệp (21 tuổi), Nguyễn Văn Thới (20 tuổi), Trần Thanh Danh (19 tuổi, tất cả cùng ngụ xã Bàu Năng, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh) với các tội cướp tài sản, cướp giật tài sản, hiếp dâm và cố ý gây thương tích.
Theo cáo trạng, 4 bị cáo đã thực hiện tổng cộng 10 vụ cướp tài sản, cướp giật tài sản, hiếp dâm và cố ý gây thương tích trên địa bàn các huyện: Dương Minh Châu, Tân Châu, Hòa Thành và TP.Tây Ninh. Trong đó, Tuấn Anh là người cầm đầu tổ chức và thực hiện 4 vụ cướp tài sản, 2 vụ hiếp dâm và 2 vụ cướp giật tài sản. Tại tòa, các bị cáo khai chi tiết từng vụ án. Trong số những vụ cướp, nhóm này đã thực hiện trót lọt 5 vụ với hành vi táo tợn, bất chấp hậu quả bằng cách đuổi chém nạn nhân, đạp nạn nhân té bất tỉnh, cướp tài sản rồi hiếp dâm.
Dự kiến hôm nay (6.9), tòa sẽ tuyên án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.