Xét xử đường dây vận chuyển hơn 1.400 bánh heroin

28/02/2017 08:44 GMT+7

Các cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2012 đến đầu năm 2015, các bị can trong vụ án đã hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng 1.415 bánh heroin.

Ngày 27.2, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 23 bị cáo với các tội danh mua bán trái phép ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm.
Theo cáo trạng, sáng 6.1.2015, tại khu vực dốc Má (xã Thu Phong, H.Cao Phong, Hòa Bình), tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang Trần Đức Duy (30 tuổi, ngụ H.Lương Sơn, Hòa Bình) đang vận chuyển 94 bánh heroin bằng ô tô cùng 1 khẩu súng ngắn và 7 viên đạn.

tin liên quan

Bắt nghi phạm chở 94 bánh heroin trên xe tải
Ngày 11.1, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an và Công an TP.Hà Nội phá chuyên án vận chuyển ma túy với số lượng cực lớn.
Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an lần lượt bắt giữ, khởi tố thêm 22 bị can về các tội danh mua bán trái phép ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm, đồng thời thu giữ thêm 2 khẩu súng ngắn, 1 khẩu AK và 49 viên đạn.
Các cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2012 đến đầu năm 2015, các bị can trong vụ án đã hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng 1.415 bánh heroin, thu lợi bất chính hơn 13 tỉ đồng và hơn 700.000 nhân dân tệ. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 20 ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.