Xét xử kẻ bắn trọng thương sĩ quan cảnh sát hình sự

20/12/2017 09:31 GMT+7

Trần Trung Hùng được giới giang hồ Kon Tum coi là 'đại ca', có 5 tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chiếm giữ trái phép vũ khí quân dụng, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

[VIDEO] Đại ca Kon Tum dùng súng AK bắn trọng thương cảnh sát đã hầu tòa
 
[VIDEO] Video cảnh sát vây bắt Trần Trung Hùng
Ngày 19.12, TAND tỉnh Kon Tum mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng đối với bị cáo Trần Trung Hùng (30 tuổi, trú P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum) cùng 18 người liên quan.
Theo cáo trạng, Trần Trung Hùng được giới giang hồ Kon Tum coi là “đại ca”, có 5 tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chiếm giữ trái phép vũ khí quân dụng, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 30.11.2016, tại xã Đăk Bla, TP.Kon Tum, khi bị truy bắt về quy án, Hùng đã dùng súng AK 47 bắn trọng thương một sĩ quan công an rồi tiếp tục lẩn trốn.
Sau đó, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã vào Kon Tum lập chuyên án vây bắt Hùng. Ngày 15.12.2016, công an bắt được Hùng khi đang lẩn trốn tại thôn 1, xã Nghĩa Hưng, H.Chư Păh (Gia Lai) với súng AK 47 đạn đã lên nòng cùng một số vũ khí khác. Phiên tòa kéo dài đến 21.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.