Xét xử nguyên Phó thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình: Tổ giám sát VNCB thừa nhận có thiếu sót

Phan Thương
Phan Thương
26/06/2018 06:58 GMT+7

Cả 4 bị cáo thành viên Tổ giám sát NHNN đặt tại VNCB thừa nhận có thiếu sót nhất định trong công tác kiểm tra, giám sát VNCB.

[VIDEO] Diễn biến phiên tòa sáng 26.6.2018
Chiều 25.6, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với bị cáo nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đặng Thanh Bình và 4 bị cáo nguyên Tổ giám sát NHNN đặt tại Ngân hàng TMCP Xây dựng VN (VNCB) chuyển qua phần xét hỏi, sau khi kết thúc phần thủ tục khai mạc phiên xử trong buổi sáng.
[VIDEO] Nguyên Phó thống đốc NHNN nói gì trước tòa?
Theo đó, cả 4 bị cáo thành viên Tổ giám sát NHNN đặt tại VNCB thừa nhận có thiếu sót nhất định trong công tác kiểm tra, giám sát VNCB, tạo điều kiện cho nhóm cổ đông Phạm Công Danh thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho VNCB hàng chục ngàn tỉ đồng, dẫn đến tình trạng NHNN phải mua lại VNCB với giá 0 đồng.
Bị cáo Ngô Văn Thanh (nguyên thành viên Tổ giám sát, nguyên Phó phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An) khai cáo trạng truy tố bị cáo chịu trách nhiệm liên quan đối với hậu quả hơn 10.046 tỉ đồng là chưa hoàn toàn đúng với diễn biến trong quá trình bị cáo được phân công công việc, vì có những giao dịch Tổ giám sát không đồng ý nhưng VNCB vẫn thực hiện.
Bị cáo Phạm Thế Tuân (nguyên Tổ phó Tổ giám sát, nguyên Phó giám đốc Vietcombank - chi nhánh TP.HCM), nói: “VNCB quá phức tạp, tinh vi. Họ không chấp hành khuyến cáo, đề nghị của Tổ giám sát... nên hôm nay bản thân bị cáo phải đứng đây trả lời trước HĐXX”.
[VIDEO] Khai mạc phiên tòa xét xử nguyên Phó thống đốc Ngân hàng nhà nước Đặng Thanh Bình
Bị cáo Hà Tấn Phước (nguyên Tổ trưởng Tổ giám sát, nguyên Phó giám đốc NHNN chi nhánh Long An) cho rằng đã làm đúng trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, tuy nhiên do năng lực hạn chế, có một số thiếu sót.
Bị cáo Đặng Thanh Bình khai cáo trạng của Viện KSND tối cao nêu không đúng. Theo bị cáo Bình, trước những sai phạm của VNCB, cơ quan thanh tra giám giám NHNN đều có đề xuất tham mưu hướng giải quyết và bị cáo đều xử lý kịp thời…
Hôm nay (26.6), phiên tòa tiếp tục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.