Xét xử nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ phát trực tiếp trên Facebook

27/06/2017 16:45 GMT+7

Chỉ vì mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, một nhóm thiếu nữ đã tìm đến quán cà phê nơi Tr. đang làm việc. Sau đó chửi bới, đánh đập, lột đồ Tr. rồi quay video phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Ngày 27.6, TAND H.Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), đưa ra xét xử lưu động vụ 3 thiếu nữ đánh hội đồng, lột đồ quay video phát trực tiếp lên mạng xã hội gồm: Lê Minh Huyền Trang (19 tuổi, trú khu 2, TT.Ái Nghĩa, H.Đại Lộc), Lê Thị Phương Huyền (17 tuổi, ở khu Ái Mỹ, TT.Ái Nghĩa) và Văn Thị Mỹ Dung (18 tuổi, ở Giáo Tây, xã Đại Hòa, H.Đại Lộc).

Cả 3 đều bị truy tố về tội danh “Làm nhục người khác”. Ngoài ra, Trang còn bị truy tố thêm tội danh “Cố ý gây thương tích”.

Phiên tòa thu hút hàng trăm người dân địa phương tập trung về xem.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử ngày 27.6 S.T

Theo cáo trạng, vào khoảng 11 giờ ngày 18.1, Trang, Dung và Huyền cùng Lê Thị Phương Hoàng (17 tuổi, em sinh đôi của Huyền) đến quán cà phê Villa (ở khu 7, thị trấn Ái Nghĩa) uống nước.

Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày (18.1), 4 thiếu nữ lên tầng 2 của quán thì Trang thấy L.T.B.Tr. (16 tuổi, ở khu 3, TT.Ái Nghĩa) đang ở tầng dưới. Do Trang và Tr. có mâu thuẫn từ trước nên Trang nói Huyền và Dung xuống gọi Tr. Lên tầng 2 nói chuyện. Lúc này, Tr. Không chịu đi thì Huyền và Dung nắm tay kéo lên tầng 2.

Tại đây, Trang hỏi Tr. “Mi nói xấu gì ta”, vừa dứt lời, Huyền và Trang lần lượt lấy ly nước trà hắt vào mặt Tr.

Tiếp đó, 2 thiếu nữ này túm tóc, đánh tới tấp vào mặt Tr. Trang kéo Tr. Ra khỏi bàn và xô Tr. Ngã xuống sàn vừa đánh vừa nói: “Lột đồ hắn đăng lên Facebook”. Nghe Trang nói vậy, Dung dùng điện thoại di động quay video và phát trực tiếp cảnh Tr. bị đánh lên mạng xã hội.

Chưa dừng lại ở đó, Huyền, Trang, Dung đã lôi Tr. vào nhà vệ sinh vừa đánh, chửi bới rồi lột quần áo Tr. ra.

Tại đây, Trang nắm tóc Tr. định đập đầu thiếu nữ này vào bồn cầu nhà vệ sinh thì được Huyền can ngăn. Trang tiếp tục nắm tóc đập đầu Tr. xuống sàn. Thấy vậy Huyền chạy vào can ngăn rồi cả ba đi ra bàn ngồi uống nước.

HĐXX nhận định, trong vụ án này Trang vừa là chủ mưu, vừa là đối tượng tham gia tích cực nhất trong việc hành hung nạn nhân. Kết quả giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam kết luận tỉ lệ tổn hại sức khỏe của Tr. là 6%.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Trang, Huyền và Dung đã bồi thường cho bị hại Tr. số tiền là 60 triệu đồng. Cùng với đó, Trang, Dung và Dung đều tỏ ra ăn năn hối cải và nhận thức được hành vi của mình là sai trái.

Cuối phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Minh Huyền Trang 9 tháng tù giam về tội "Làm nhục người khác”, 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tổng hợp khung hình phạt là 15 tháng tù giam. Còn hai bị cáo, Lê Thị Phương Huyền và Văn Thị Mỹ Dung cùng nhận 15 tháng cải tạo không giam giữ tại địa phương về tội “Làm nhục người khác”.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.