Xét xử vụ môi giới, quảng bá mại dâm trên mạng

12/06/2015 06:07 GMT+7

Ngày 11.6, TAND Q.Cầu Giấy (TP.Hà Nội) đã tuyên phạt bị cáo Phạm Bá Mạnh (23 tuổi, ở xã Thượng Hiền, H.Kiến Xương, Thái Bình) 5 năm tù giam; Đinh Thị Diệu Ly (20 tuổi ở H.Hoàng Su Phì, Hà Giang) 4 năm 6 tháng tù giam, cùng 4 bị cáo khác mức án từ 24 tháng đến 4 năm tù giam về tội môi giới mại dâm.

Ngày 11.6, TAND Q.Cầu Giấy (TP.Hà Nội) đã tuyên phạt bị cáo Phạm Bá Mạnh (23 tuổi, ở xã Thượng Hiền, H.Kiến Xương, Thái Bình) 5 năm tù giam; Đinh Thị Diệu Ly (20 tuổi ở H.Hoàng Su Phì, Hà Giang) 4 năm 6 tháng tù giam, cùng 4 bị cáo khác mức án từ 24 tháng đến 4 năm tù giam về tội môi giới mại dâm.

Vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động tại Trung tâm văn hóa P.Nghĩa Đô (Q.Cầu Giấy).

Theo cáo trạng, ngày 3.10.2014, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.Cầu Giấy bắt quả tang 4 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Những người này khai nhận việc mua bán dâm được tiến hành và trao đổi qua tin nhắn điện thoại, do Phạm Bá Mạnh và Đinh Thị Diệu Ly điều hành.

Từ tháng 3.2014, Mạnh tạo hàng loạt tài khoản trên trang web Vuichoi... rồi cùng đồng phạm liên hệ các cô gái bán dâm để chụp ảnh, viết bài quảng cáo trên mạng. Trong các bài viết đều có hình ảnh gái bán dâm, số điện thoại liên hệ và mức giá. Mạnh sử dụng nhiều máy tính xách tay để viết và đẩy bài lên trang, mua hàng loạt điện thoại di động gắn sim khác nhau để liên hệ với gái mại dâm và khách hàng. Tham gia điều hành đường dây này là Đinh Thị Diệu Ly, người yêu của Mạnh. Hằng ngày, Ly phụ trách quản lý các số điện thoại, nghe điện thoại của khách mua dâm, sau đó hẹn khách đến nhà nghỉ rồi nhắn tin cho gái bán dâm địa điểm mua dâm. Ngoài ra, Ly còn nhiều lần đi thu tiền trực tiếp từ các gái bán dâm về cho Mạnh. Trung bình mỗi lần bán dâm, gái mại dâm trong đường dây này phải trả cho Mạnh từ 100.000 - 150.000 đồng tiền môi giới, quảng bá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.